Anh và EU thống nhất dự thảo thỏa thuận Brexit

Thứ sáu, 23/11/2018 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phía Anh và EU đã thống nhất dự thảo thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh đề ra, dù cho vẫn còn những bất đồng nhất định của Tây Ban Nha liên quan tới vấn đề của Gibraltar, điều cần được giải quyết trước Chủ Nhật tuần này.

Báo Công luận
Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. Ảnh: Reuters 

"Người dân Anh muốn Brexit được hoàn tất. Họ muốn một thỏa thuận tốt hướng tới một tương lai tươi sáng hơn" Thủ tướng Anh Theresa May nói với Quốc hội nước này. 

"Thỏa thuận này sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó. Trong 72 giờ tiếp theo, tôi sẽ làm tất cả vì lợi ích của người dân".

Người phát ngôn của bà tin rằng bà May có thể chiến thắng tại cuộc bỏ phiếu Quốc hội diễn ra vào tháng tới, trên tiền đề bà có thể thuyết phục được các nhà làm luật đang đắn đo.

Sau khi đạt được dự thảo thỏa thuận vào tuần trước, bà May đã có cuộc gặp với Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker hôm 21/11 vừa qua với mong muốn thống nhất toàn bộ thảo thuận để ban hành một văn bản có thể ký kết vào cuối tuần này.

Phía EU tin tưởng rằng những viên sỏi nhỏ sẽ không thể làm chậm tiến trình ký kết vào Chủ Nhật này.

Khúc mắc cuối cùng nằm ở vấn đề Gibraltar khi mà Tây Ban Nha muốn tận dụng cơ hội này để giành lại hòn đảo từ tay nước Anh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã viết trên Twitter hôm 22/11 rằng: "Sau cuộc gặp của tôi với bà May, những lựa chọn vẫn rất xa vời. Chính phủ của tôi sẽ luôn bảo vệ lợi ích đất nước. Nếu không có thay đổi, chúng tôi sẽ ngăn chặn Brexit".

Trong khi việc biểu quyết chỉ cần số đông đồng ý, EU luôn tìm kiếm một sự đồng nhất trong những vấn đề nhạy cảm này. 

Phía EU đang mong muốn Tây Ban Nha có thể chấp nhận một tuyên bố của Anh về Gibraltar, rằng những vấn đề trong tương lai liên quan tới hòn đảo này sẽ phải thông qua Madrid. Những mong muốn của các nước khác cũng sẽ được tìm phương hướng giải quyết.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h