Áo gỡ phong tỏa với người đã tiêm chủng

(CLO) Áo đã chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với những người được tiêm chủng đầy đủ vắc xin Covid-19 trên hầu hết đất nước, sau 3 tuần áp dụng lại các quy tắc nghiêm ngặt để chống lại làn sóng Covid-19 gia tăng trở lại ở nước này.

Các quy tắc thay đổi theo từng khu vực trong nước, phần lớn cho phép mở cửa trở lại các nhà hát, bảo tàng và các địa điểm văn hóa và giải trí khác.

ao go phong toa voi nguoi da tiem chung hinh 1

Với chỉ 67,7% dân số được tiêm chủng đầy đủ, chính phủ Áo đang gây áp lực buộc người dân phải tiêm vắc xin. Ảnh: Vadim Ghirdă / AP

Một số khu vực sẽ mở cửa trở lại các nhà hàng và khách sạn vào Chủ nhật, trong khi những khu vực khác sẽ đợi đến cuối tháng. Khẩu trang sẽ vẫn được yêu cầu trên các phương tiện giao thông công cộng cũng như bên trong các cửa hàng.

Thủ tướng Karl Nehammer tuần trước gọi động thái này là "mở cửa an toàn", cho phép mỗi khu vực trong số 9 khu vực của Áo có thể nới lỏng hoặc thắt chặt các hạn chế dựa trên tình hình địa phương.

Những người chưa được tiêm chủng sẽ vẫn phải tuân theo các giới hạn ngoại trừ một số lý do cụ thể, chẳng hạn như mua hàng tạp hóa, đi khám hoặc tập thể dục.

Kể từ khi bắt đầu thực hiện việc phong tỏa, số ca nhiễm mới đã giảm mạnh ở Áo. Vào thứ Sáu, quốc gia này đã báo cáo 367,5 ca nhiễm mới trên mỗi 100.000 dân, so với 1102.5 người vào ngày đầu tiên tháng 11 khi lệnh phong tỏa được đưa ra.

Các quan chức Áo đã nhấn mạnh rằng tỷ lệ tiêm chủng cao là cần thiết để kiểm soát virus. Hiện, chỉ 67,7% dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ, một tỷ lệ tương đối thấp tại Tây Âu. Bởi vậy, chính phủ Áo đã đưa ra các biện pháp để gây áp lực với những người chưa được tiêm chủng.

Trong số các biện pháp đó có quy định bắt buộc tiêm chủng trên toàn quốc với tất cả cư dân từ 14 tuổi trở lên, sẽ có hiệu lực vào tháng Hai tới. Những ai không tuân thủ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 3.600 euro.

Mai Anh (theo theguardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: