Bắc Giang: Bất thường sau những kết quả quan trắc môi trường

Những chỉ số môi trường của doanh nghiệp khi qua Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang phân tích đều cho ra kết quả rất đẹp. Tuy nhiên, tấm "bùa hộ mệnh" đó bị “bóc trần” mỗi khi có cơ quan chức năng khác vào cuộc kiểm tra.

(CLO) Những chỉ số môi trường của doanh nghiệp khi qua Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang phân tích đều cho ra kết quả rất đẹp. Tuy nhiên, tấm "bùa hộ mệnh" đó bị “bóc trần” mỗi khi có cơ quan chức năng khác vào cuộc kiểm tra.

Đơn cử như kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OTP Việt Nam tại KCN Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang) được Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang thực hiện vào tháng 6/2011, cho thấy, các chỉ số môi trường đều nằm trong quy định. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp này đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định, không xả thải gây ô nhiễm môi trường.

[caption id="attachment_117892" align="aligncenter" width="450"] kết quả quan trắc của Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang với Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OTP Việt Nam[/caption][caption id="attachment_117890" align="aligncenter" width="450"] Thanh tra Bộ TNMT đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này 160 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường[/caption]

Tuy nhiên, tháng 9/2011, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc kiểm tra doanh nghiệp này thì lập tức phát hiện nhiều sai phạm. Qua đó, Thanh tra Bộ đã ra quyết định xử phạt hành chính 160 triệu đồng với doanh nghiệp vì vi phạm về môi trường, xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu công ty này phải khắc phục bằng cách xây dựng công trình xử lý nước thải hoàn chỉnh theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn mới được xả ra môi trường. Điều này có nghĩa, suốt thời gian trước đó, doanh nghiệp này chưa hề có hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh nhưng các kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang đều ra "số đẹp".

[caption id="attachment_117899" align="aligncenter" width="500"] Những kết quả khác nhau khi kiểm tra tại Cty Việt Phan Pacific World[/caption]

Tiếp đó, tháng 3/2014 và tháng 6/2014, Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang liên tiếp thực hiện quan trắc cho Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World với nội dung quan trắc nước thải sinh hoạt đều ra các con số an toàn, nằm trong phạm vi cho phép.

Nhưng đến tháng 10/2014, Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường của Bộ Tư lệnh hoá học đã đưa ra kết luận quan trắc với mẫu nước thải sinh hoạt của doanh nghiệp này như sau: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,46 lần; TSS vượt 1,19 lần; Amoni vượt 1,87 lần; Sunfua vượt 1,62 lần; Nitrat vượt 1,5 lần; Photphat vượt 2,24 lần; Coliforms vượt 10,4 lần.

Liên quan đến việc xả thải, gây ô nhiễm môi trường, ngày 8/9/2015, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World 300 triệu đồng.

Không chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tháng 4/2014, Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang còn thực hiện quan trắc môi trường mẫu không khí khu làm việc cho Nhà máy điện phân chì thuộc Công ty CP kim loại màu Bắc Bộ tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Các kết quả phân tích do đơn vị này kết luận đều an toàn, nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, tại Kết luận thanh tra số 1840/KLTTr-BTNMT ngày 16/5/2014 về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP kim loại màu Bắc Bộ của Bộ TNMT chỉ rõ, công ty thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; vi phạm Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đặc biệt, công ty không chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có giấy phép quản lý 12 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý, tiêu hủy theo quy định. Với những vi phạm như trên, công ty đã bị xử phạt 180 triệu đồng.

Kết quả quan trắc của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang với Công ty TNHH Nichirin Việt Nam tại Lô B4, KCN Quang Châu - Việt Yên (Bắc Giang) cũng có nhiều sự…lạ lùng. Phiếu kết quả phân tích mẫu được bà Tạ Thị Minh Tâm - Phó giám đốc trung tâm ký đóng dấu vào ngày 1/10/2013 cho ra các thông số "đẹp như mơ" về độ an toàn nước thải sinh hoạt của doanh nghiệp này.

Thế nhưng, cũng ngày 1/10/2013, Tổng cục môi trường (Bộ tài nguyên và môi trường) tiến hành lấy mẫu nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Nichirin Việt Nam phân tích. Kết quả cho ra la liệt các thông số vượt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường.

Không những vậy, Tổng cục Môi trường còn kết luận rõ công ty này vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm và quyết định xử phạt 50 triệu đồng về các hành vi "bức tử" môi trường.

Có thể thấy, những kết quả phân tích bất thường của Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang đã tạo cho doanh nghiệp những tấm "bùa hộ mệnh" nhằm lách luật và vô tư "bức tử" môi trường.

Nói về vụ việc này, ông Vũ Văn Tưởng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang cho biết, đã tiếp nhận thông tin, đồng thời yêu cầu Giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường thực hiện báo cáo giải trình bằng văn bản. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng giao cho các cơ quan chuyên môn tiến hành thanh, kiểm tra và sẽ có thông tin về sự việc này trong tuần tới.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh – Lạng Thương

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: