Argentina tê liệt vì tổng đình công kéo dài 24 giờ

(CLO) Tổng đình công phản đối cải cách lao động của Tổng thống Javier Milei đã làm tê liệt đường phố Argentina vào ngày 19/2.

Các cửa hàng và siêu thị đồng loạt đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy và rác thải ùn ứ trên đường phố Argentina vào 19/2 khi các công đoàn phát động cuộc tổng đình công 24 giờ nhằm phản đối những cải cách lao động gây tranh cãi của Tổng thống Javier Milei.

Giao thông vận tải gần như tê liệt, người biểu tình chặn nhiều tuyến đường chính dẫn vào thủ đô Buenos Aires và xảy ra một số vụ đụng độ với cảnh sát.

Screenshot 2026-02-20 184209
Người dân Argentina xuống đường trong cuộc đình công lần thứ tư kể từ khi ông Milei nhậm chức. Ảnh: X

Tại Buenos Aires, số lượng xe buýt hoạt động rất hạn chế với lượng khách thưa thớt. Ngược lại, lưu lượng ô tô cá nhân tăng bất thường do nhiều người lao động tham gia đình công.

Nguồn: MXH

Hàng chục chuyến bay bị hủy, các ga tàu trở nên vắng vẻ, chỉ còn lác đác một vài tuyến xe buýt vận hành. Trên các trục đường vào thủ đô, nhiều nhóm biểu tình nhỏ đã phong tỏa giao thông.

Đến cuối ngày, vài nghìn người tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Một bộ phận người biểu tình ném chai lọ và đá về phía lực lượng an ninh. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông, đồng thời tiến hành khoảng một chục vụ bắt giữ.

Lãnh đạo công đoàn Jorge Sola khẳng định 90% hoạt động đã bị đình trệ, gọi đây là mức độ "chưa từng có".

Dự luật mà Tổng thống Milei đề xuất nhằm nới lỏng quy định tuyển dụng và sa thải, giảm trợ cấp thôi việc, hạn chế quyền đình công, kéo dài giờ làm và thu hẹp quy định về ngày nghỉ lễ.

Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh kinh tế Argentina suy yếu ở lĩnh vực sản xuất, với hơn 21.000 doanh nghiệp đóng cửa trong hai năm dưới thời ông Milei. Các công đoàn cho biết các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã làm mất khoảng 300.000 việc làm.

Tuần trước, hàng nghìn người đã xuống đường khi Thượng viện Argentina tranh luận dự luật, dẫn tới khoảng 30 vụ bắt giữ sau các cuộc đụng độ.

Bộ An ninh Argentina hôm thứ Ba cũng ra cảnh báo bất thường về rủi ro đối với phóng viên khi đưa tin biểu tình và cho biết sẽ thiết lập “vùng độc quyền” cho báo chí tác nghiệp.

Khoảng 40% lực lượng lao động Argentina hiện làm việc không có hợp đồng chính thức. Các công đoàn cảnh báo cải cách mới có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này, trong khi chính phủ cho rằng các biện pháp sẽ giúp giảm lao động chui và tạo việc làm nhờ giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp.

Kể từ khi nhậm chức tháng 12/2023, ông Milei đã kéo lạm phát thường niên từ khoảng 150% xuống còn 32% trong vòng hai năm, nhưng thành quả này đi kèm việc cắt giảm mạnh khu vực công và thu nhập khả dụng suy yếu, qua đó gây áp lực lên tiêu dùng và tăng trưởng.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: