1. Lợi ích của sữa đậu nành đối với bà bầu
Sữa đậu nành rất giàu axit folic nên có thể cung cấp những dưỡng chất cần thiết khi mang thai.
Bổ sung axit folic đều đặn giúp hỗ trợ phát triển tế bào thần kinh và sự phát triển tối ưu của thai nhi.
Vitamin B1, A và E là một vài trong những vi chất mẹ bầu rất cần trong giai đoạn này. Vitamin E cung cấp đủ năng lượng để bạn luôn có sức khỏe tốt. Sữa đậu nành giàu vitamin nên có thể đáp ứng được nhu cầu về vitamin cho cơ thể mẹ bầu khi mang thai.
Sữa đậu nành rất giàu đạm, giúp các cơ quan trong cơ thể làm việc hiệu quả. Đạm còn đảm bảo cho cấu trúc cơ thể thai nhi phát triển ổn định.
Sữa đậu nành giàu chất béo thực vật rất tốt cho cả mẹ và bé.
Sữa đậu nành còn chứa carbohydrate giúp tăng cường năng lượng trong khi mang thai.
2. Tác hại khi lạm dụng sữa đậu nành trong thời kỳ thai sản
Sữa đậu nành có hàm lượng glucozo cao, vì vậy nếu bà bầu sử dụng sữa đậu nành có nhiều đường liên tục thì có nguy cơ tăng cân và bệnh tim mạch.
Theo trường Đại học Y tế công cộng Harvard năm 2014 và tờ Natual Toxins đưa tin, nếu bạn lạm dụng sữa đậu nành, dùng trên 3 ly sữa tương đương 1500ml trong một ngày sẽ làm giảm hormone sinh sản trong cơ thể. Nhưng cũng đồng thời đưa ra kết luận, chưa có thông tin rõ rệt nào chứng minh rằng, sữa và những sản phẩm từ đậu nành gây ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi.
Theo nghiên cứu của Daniel Doerge công bố năm 2001, không có dấu hiệu nào cho thấy estrogen trong đậu nành có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Trên trang Academy of Nutrition and Dietetics, Thomas Badger truyền tải thông điệp sữa và các sản phẩm từ đậu nành không ảnh hưởng xấu tới thai nhi trong bụng mẹ.
3. Bà bầu uống tối đa bao nhiêu sữa đậu nành trong một ngày?
Theo khuyến cáo của Đại học Y khoa Tuft ở Massachusetts, Mỹ, mỗi người không nên dung nạp quá 100mg isoflavone/ngày.
Trong khi đó, Academy of Nutrition and Dietetics khuyến cáo, dung nạp 25g protein mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Vì vậy, mỗi ngày, mẹ bầu có thể sử dụng tối đa 500ml sữa đậu nành.
4. Những lưu ý khi sử dụng sữa đậu nành
Không nên dùng sữa đậu nành cùng với các loại quả họ chanh như cam, tắc, quýt… và trứng, như vậy sẽ rất dễ gây khó tiêu cho các mẹ.
Sữa đậu nành nên uống vào buổi sáng cùng bánh mì, bánh bao…các món có nhiều tinh bột, tinh bột sẽ giúp các axit amin được hấp thụ tốt hơn.
Các mẹ chỉ nên sử dụng 500ml sữa 1 ngày và không uống thuốc với sữa đậu nành, nếu bạn dùng thuốc hãy sử dụng sau khi uống sữa 30 phút.