Ngày 27-8, TAND khu vực 2 mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” về tội Lừa dối khách hàng.
Khúc mắc chậm thanh toán
Tại phiên tòa, bà chủ show Về đây bốn cánh chim trời khai quá trình thực hiện, có sự bất đồng với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc, bị cáo khẳng định không trốn tránh trách nhiệm mà do hai bên chưa đồng thuận mức giá phù hợp.
Về vấn đề thanh toán với nghệ sỹ, bà Hà khai ban đầu ông Trung đề xuất thanh toán 50% trước và 50% sau show. Nhưng chính bà đề xuất cứ thực hiện như các show khác, thanh toán 80% trước show.
Nhưng sát ngày chương trình diễn ra, công ty chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ, còn nợ lại 100 triệu đồng. Ông Trung từ chối tham gia biểu diễn, dù bà thuyết phục nhiều ngày.
Về việc tiếp tục bán vé trong ngày diễn ra chương trình, bà Hà khai ban đầu công ty đăng thông tin lên fanpage ngừng bán vé, nhưng sau đó nhiều nghệ sĩ, nhân viên, ekip liên tục động viên, tha thiết tổ chức tiếp vì quá trình chuẩn bị rất kỳ công, tâm huyết nửa năm.
Do đó, bị cáo quyết định mở bán vé tiếp để "có đồng nào hay đồng đó", gửi cho ông Trung với mong muốn tiếp tục show. Công ty chuyển thêm 40 triệu đồng để thể hiện thiện chí hợp tác, song ông vẫn không đồng ý.
Thậm chí, bà Hà đã thuyết phục ông Trung hứa “sẽ thanh toán nốt cho anh” vì có khán giả đặc biệt.
Về việc ông Vũ Quang Trung nói cần ít nhất 8 tiếng để setup chương trình, bà Hà khai, đạo diễn âm thanh có báo lại chỉ cần 3 tiếng thôi, không cần 8 tiếng. Vì vậy, bà Hà dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu muộn hơn, vào 20h30 để có thời gian cho ông Trung tổng duyệt.
Theo lời khai của bà Hà, ekip âm thanh đã test rồi; một số nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi đã tập trên sân khấu; một phần âm thanh đã được soundcheck rồi nhưng bị cáo đã thất bại không thuyết phục được ông Trung.
Vào chiều ngày 28/12/2025, bà Hà đã chuyển thêm cho ông Trung 40 triệu đồng với hi vọng nhạc sĩ này sẽ chấp nhận tham gia, để chương trình được tổ chức. Tuy nhiên, ông Trung không đồng ý và cũng không chuyển lại số tiền này.
Đến 17h, Hà phải soạn thông cáo về việc hủy show, bảo con trai in, scan để đăng lên Fanpage Công ty Ngọc Việt.
Sau thông báo, một số khán giả gọi điện, bị cáo cam kết sẽ hoàn lại tiền vé. Có người bảo không cần trả, chờ tổ chức lại. Nhưng cũng có người yêu cầu bồi thường vì đã phải mua vé máy bay ra Hà Nội.
Nữ bị cáo thừa nhận trách nhiệm và giải trình rằng khi đó, bị cáo không biết đó là lừa dối khách hàng và nói lời xin lỗi đến tất cả khán giả và các anh chị em nghệ sĩ, các nhà cung cấp, ekip và đối tác.
Lời khai nhạc sỹ Vũ Quang Trung
Trả lời HĐXX, nhạc sĩ Vũ Quang Trung khai về việc ký hợp đồng với điều khoản trách nhiệm là điều phối, kết hợp, làm việc với từng ca sĩ một, tuyển chọn ban nhạc, chuẩn bị các buổi tập…
Phía ông Trung và các nghệ sỹ đã hoàn thành phần lớn công việc. Nhưng đến ngày 28/12/2025, Công ty Ngọc Việt không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, dù đã được nhắc nhở nhiều lần trong các ngày trước đó. Do đó, ông Trung và một số nghệ sĩ không đến triển khai, setup chương trình.
Ngoài ra, vào buổi sáng ngày hôm đó, ông Trung có nhận 2 văn bản thể hiện chương trình không được sử dụng các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc phạm vi của nhạc sỹ, ông chỉ yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải thanh toán theo hợp đồng.
Về 40 triệu đồng đã nhận, ông Trung cho biết đã nộp cho cơ quan pháp luật”. Vị nhạc sỹ này cũng cho biết, bản thân chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn, hủy hay hoãn chương trình là trách nhiệm của Công ty Ngọc Việt.
Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt triển khai các bước để tổ chức chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”. Thời gian dự kiến biểu diễn là 20h ngày 28/12/2025 tại Cung điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.
Tuy nhiên, chương trình đã không thể diễn ra do 2 vấn đề gồm bản quyền và thanh toán cho nghệ sỹ Vũ Quang Trung. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà đã gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.