Theo thông báo của Vườn thú Tama, ba con sư tử lần lượt 3, 11 và 15 tuổi đều được sinh ra tại đây. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy chúng bị mất nước nghiêm trọng và suy đa tạng, dù nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.
Vào giữa tháng 7, khi nhiệt độ tại Tokyo tăng đột biến, phần lớn trong số 16 con sư tử của vườn thú bắt đầu bỏ ăn, mệt mỏi và phải được điều trị. Một số con đã hồi phục, nhưng số khác trở nặng với các triệu chứng như không thể đứng dậy và rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Ảnh: Hiệp hội Vườn thú Tokyo
"Hiện chưa ghi nhận loài động vật nào khác có dấu hiệu mắc bệnh, nhưng nhân viên đang tăng cường theo dõi và chăm sóc tất cả các cá thể", một quan chức của Vườn thú Tama cho biết.
Trước tình trạng sức khỏe của đàn sư tử xấu đi, vườn thú đã tạm dừng cho khách tham quan khu vực nuôi sư tử từ ngày 23/7. Các biện pháp điều trị, gồm phun nước làm mát và truyền dịch qua đường tĩnh mạch, vẫn đang được duy trì đối với những cá thể còn lại.
Trong giai đoạn giữa đến cuối tháng 7, nhiệt độ tại Tokyo nhiều ngày liên tiếp lên gần 39 độ C, buộc chính quyền phải phát đi cảnh báo nguy cơ say nắng.
Dù có nguồn gốc từ vùng cận Sahara ở châu Phi và thích nghi với môi trường khô nóng, sư tử lại gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với nền nhiệt cao đi kèm độ ẩm lớn như tại Tokyo. Điều này khiến chúng khó điều hòa thân nhiệt và làm tăng nguy cơ sốc nhiệt.