(CLO) Trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận 40,3 độ C, nhiều nơi khác vượt 39 độ trong ngày hôm qua (4/8). Tình trạng nắng nóng dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.
(CLO) Theo bác sĩ Đặng Hoàng Điệp (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm do thân nhiệt cơ thể tăng đột ngột trên 40°C, dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh, tuần hoàn, hô hấp có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
(CLO) Dự báo ngày 18–19/7, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên với nền nhiệt phổ biến 35–38°C, có nơi trên 38°C. Từ ngày 20/7, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần.
(CLO) Miền Bắc trải qua đỉnh điểm của đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 37°C khiến nguy cơ sốc nhiệt gia tăng. Các bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều ca cấp cứu liên quan đến say nắng, sốc nhiệt, một cảnh báo nghiêm trọng trong bối cảnh thời tiết cực đoan.
(CLO) Nắng nóng đang xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ. Dự báo trong 1-2 ngày tới, các khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
(CLO) Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày mai (15/6) Bắc Bộ có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng Trung Bộ được cảnh báo nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.
(CLO) Một nam bệnh nhân 42 tuổi, quê Bắc Ninh, chuyển đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch sau một ngày làm việc ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.
(CLO) Những ngày gần đây, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện nắng nóng kéo dài năm 2020.
(CLO) Do sốc nhiệt nặng nên khi được chuyển từ tuyến dưới lên, bệnh nhân đã ở trong tình trạng rối loạn ý thức, rối loạn đông máu, tổn thương gan, thận…
(CLO) Thời tiết những ngày này đang nắng nóng, dẫn tới nguy cơ người đi lại ngoài trời bị tai biến do nhiệt. Việc xử trí kịp thời giúp trị liệu hiệu quả, bảo vệ sức khỏe.