Bà Harris sẽ 'phản ứng nhanh' nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm

(CLO) Trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang cận kề, Đảng Dân chủ và chiến dịch của bà Kamala Harris đã lên kế hoạch phản ứng nhanh nếu ông Donald Trump cố gắng tuyên bố chiến thắng quá sớm.

Theo thông tin từ Reuters, đội ngũ của bà Harris dự định "đánh phủ đầu" trên mạng xã hội và các kênh truyền thông nhằm kêu gọi sự bình tĩnh và kiên nhẫn, nhấn mạnh rằng cần đợi đến khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đếm mới có thể đưa ra kết quả chính xác.

ba harris se phan ung nhanh neu ong trump tuyen bo chien thang som hinh 1

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Kamala Harris.

Ứng viên Đảng Cộng hòa đã chia sẻ với báo giới trong tuần này rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng ngay trong đêm bầu cử. Tuy nhiên, các chuyên gia bầu cử đã cảnh báo rằng kết quả cuối cùng có thể phải mất vài ngày để công bố, nhất là nếu có yêu cầu kiểm phiếu lại tại một số khu vực quan trọng. Ông Trump hiện đang trong cuộc đua sít sao với bà Kamala Harris của đảng Dân chủ.

Thông thường, người chiến thắng trong các cuộc bầu cử Mỹ được công bố bởi các phương tiện truyền thông lớn, sau khi họ phân tích số phiếu từ các quan chức bầu cử. Tuy các ứng viên đôi khi có thể tự tuyên bố chiến thắng, việc làm này thường xảy ra khi kết quả đã rõ ràng.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, bà Harris nói: “Chúng tôi rất tiếc phải chuẩn bị trước cho tình huống đó, nếu ông ấy thực sự thao túng báo chí và cố gắng thao túng dư luận của người Mỹ... chúng tôi sẵn sàng phản ứng”.

Bà không chia sẻ chi tiết về các biện pháp, nhưng sáu quan chức từ đảng Dân chủ và chiến dịch của bà Harris cho biết họ sẽ ngay lập tức phản bác tuyên bố thắng lợi của Trump trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

“Một khi ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm mà không có căn cứ, chúng tôi sẽ lập tức lên truyền hình, đưa ra sự thật và kêu gọi sự hỗ trợ từ những người có ảnh hưởng để đẩy lùi thông tin sai lệch”, một quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc gia Dân chủ cho biết.

Một quan chức cấp cao trong chiến dịch của Harris cho biết họ “hoàn toàn tin” rằng ông Trump sẽ tuyên bố thắng lợi vào tối thứ Ba, ngay cả khi các phiếu bầu chưa được kiểm hết. “Ông ấy từng làm điều này và đã thất bại. Nếu làm lại, kết cục cũng sẽ tương tự”, quan chức này nhận định.

Năm 2020, ông Trump từng tự tuyên bố mình là người chiến thắng chỉ vài giờ sau ngày bầu cử, trong khi phải đến ba ngày sau, các kênh truyền thông mới đưa ra kết luận chính thức. Kết quả cuối cùng, ông Trump thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, nhưng ông vẫn tiếp tục tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp thông qua gian lận quy mô lớn.

Chiến dịch của ông Trump đã cho biết họ sẽ chiến đấu để đảm bảo mọi phiếu bầu được tính đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, nhưng không trực tiếp trả lời về việc liệu Trump có dự định tuyên bố thắng lợi sớm hay không.

Ông Trump và các đồng minh của mình cũng đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho khả năng tranh cãi nếu thất bại, với lập luận rằng người không phải công dân Mỹ có thể tìm cách bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ, và sẽ khiếu nại nếu cần thiết.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: