Ba họa sĩ Việt Nam tham dự Hội chợ nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc

(CLO) Đầu tháng 10 tới, KAFA – Một hội chợ nghệ thuật (Art fair) lớn nhất và uy tín nhất của Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul. Ba nghệ sĩ Việt Nam cũng có những tác phẩm được đặc cách tham dự Art fair này mà không cần phải vượt qua vòng xét tuyển.

 Làn sóng Hàn Quốc đang có sức cuốn hút lớn với các nghệ sĩ đương đại.

Ba nghệ sĩ Việt Nam gồm họa sĩ Lê Thanh Minh (1954), Nguyễn Minh Quân (1989), Lê Thanh Tùng  (1989). Cả ba người đều đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Họa sĩ Lê Thanh Minh (1954) tốt nghiệp khoa Sơn dầu Học viện Mỹ thuật Surikov và Học viện Mỹ thuật Repin, là họa sĩ bậc thầy của hội họa Việt Nam sau Đổi mới. Các tác phẩm của họa sĩ Lê Thanh Minh được các nhà phê bình mỹ thuật đánh giá là mang đầy tính hàn lâm, thể hiện được sự tiếp nối, đồng hành giữa các thế hệ trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại. Ông hiện là hội viện Hội Mỹ Thuật Việt Nam, đã tham gia nhiều triển lãm lớn trong và ngoài nước, có tranh trong bộ sưu tập của các bảo tàng thế giới.

Họa sĩ Nguyễn Minh Quân (1989) tốt nghiệp khoa Hội họa trường Đại Học Mỹ thuật Việt Nam. Anh đã tham gia một số triển lãm nhóm trong và ngoài nước như triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010, Art 21 tại Nest by AIA, có tranh trong bộ sưu tập của nhưng nhà sưu tập uy tín trong và ngoài nước.

Họa sĩ Lê Thanh Tùng tại Liên hoan nghệ thuật HANRYU.

Còn họa sĩ Lê Thanh Tùng (1989) tốt nghiệp khoa Sơn dầu Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh. Anh đã tham gia nhiều triển lãm lớn trong và ngoài nước, như triển lãm toàn quốc 2015, và triển lãm ở 798 Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh từng đại diện Việt Nam tham gia Hội nghị giao lưu văn hoá Con đường tơ lụa Festival ở Tây An, Trung Quốc.

Việc ba nghệ sĩ Việt Nam được đặc cách vượt qua vòng sơ loại của KAFA Art fair không phải tự nhiên. Cuối tháng 9 vừa qua, cả ba nghệ sĩ này đều tham dự Triển lãm HANRYU (từ 14/9/2018 – 20/9/2018) tại Dangjin Art Center – Dangjin, Hàn Quốc.

“HANRYU” là triển lãm khởi đầu của chuỗi nghệ thuật của tổ chức International Art Culture Exchanging Association For 21st Century với mong muốn lan tỏa nghệ thuật đương đại thế giới tới công chúng Hàn Quốc.

HANRYU tôn vinh hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều trường phái đa dạng từ hiện thực cho đến trừu tượng, sắp đặt … do Giám tuyển Jang Bo Bin lựa chọn.

Họa phẩm "Xuân mới" của họa sĩ Lê Thanh Minh.

Triển lãm quốc tế “HANRYU” giới thiệu tới công chúng và giới mộ điệu nghệ thuật Hàn Quốc những tác phẩm mang đậm hơi thở đương đại của các nghệ sĩ tới từ 25 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hy Lạp, Ấn Độ, Việt Nam… Toàn bộ tác phẩm trong workshop và seminar sẽ nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Dangjin. Bên cạnh đó, các tác phẩm trưng bày lần này sẽ được đặc cách tham gia KAFA – Art fair nghệ thuật lớn và uy tín nhất của Hàn Quốc được tổ chức vào  đầu tháng 10 tại Seoul.

Sự kiện ba họa sĩ Việt Nam tham dự chương trình nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc có công rất lớn của họa sĩ Lê Thanh Tùng. Quá trình học tập tại Trung Quốc đã cho anh cơ hội làm quen, tiếp xúc với các nghệ sĩ trẻ khắp khu vực Châu Á. Các mối quan hệ này là khởi nguồn của việc tiếp xúc đa dạng trong nghệ thuật và cơ hội tham dự các diễn đàn nghệ thuật được cụ thể hóa bằng các triển lãm, hội chợ nghệ thuật.

 Tác phẩm "Đường về Tây Trúc" của họa sĩ Lê Thanh Tùng.

Những triển lãm như HANRYU hay KAFA cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Chúng vốn là một phần của làn sóng Hallyu (Hàn lưu hay “Korean wave” - nv) – Làn sóng “xuất khẩu nghệ thuật ra nước ngoài của Hàn Quốc”.

Làn sóng này âm thầm xuất hiện từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20 và đến đầu thế kỷ 21 thì có được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc thông qua tài trợ trực tiếp hoặc tài trợ từ các tập đoàn kinh tế lớn. Bản thân sự kiện HANRYU năm nay cũng thành công nhờ có sự kết hợp tài trợ của một nhà tư bản công nghiệp danh tiếng tại Hàn Quốc và Hội đồng thành phố Dangjin phối hợp bảo trợ.

 Họa sĩ Nguyễn Minh Quân tại Liên hoan Nghệ thuật HANRYU.

Họa sĩ Nguyễn Minh Quân, người trở về từ HANRYU cho biết, cái được lớn nhất từ lần tham gia này chính là việc được tiếp xúc với các nghệ sĩ lớn đương đại trong khu vực, được nhìn thấy sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức triển lãm, seminar tại nước bạn. Tất cả được thể hiện qua lượng khách mời gồm những nhân vật lớn trong giới tinh hoa Hàn Quốc mà còn là sự hỗ trợ kịp thời trong từng khâu đến với nghệ sĩ; không gian trưng bày cũng được chăm chút tỉ mỉ, từng tác phẩm được sắp đặt một cách ngay ngắn thận trọng, ánh sáng được tinh chỉnh chi tiết sao cho tôn hết được vẻ đẹp mỗi tác phẩm...

Trong bối cảnh các nghệ sĩ quốc tế được chăm chút, biệt đãi thì việc các nghệ sĩ Việt Nam phải tự thân vận động để không bị tụt hậu trước các dòng chảy nghệ thuật đương đại, liệu có đặt ra những suy tư cho các nhà quản lý nghệ thuật nước nhà?

Tử Hưng

Xem thêm

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: