Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử khi bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử tổng thống thông qua bỏ phiếu phổ thông tại quốc gia Nam Mỹ này, sau bốn lần nỗ lực tranh cử.
Bà Fujimori, 51 tuổi, là con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori. Chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra vào tháng 6 đánh dấu sự trở lại của một trong những gia tộc chính trị có ảnh hưởng nhưng cũng gây nhiều tranh cãi nhất Peru, sau nhiều lần tranh cử không thành công trước đó.
Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống, bà nói: "Tôi đảm nhận cương vị này với sự kiên định cần thiết để điều hành đất nước, nhưng cũng với sự thấu cảm cần có để lắng nghe và hàn gắn những vết thương của người dân". Bà đồng thời kêu gọi hòa giải dân tộc sau cuộc bầu cử sít sao với nhiều cáo buộc gian lận.
Bà nhấn mạnh: "Chúng ta phải có đủ dũng khí để đối diện trực diện với thực tế, không che đậy, không tô vẽ và không né tránh sự thật".
Bà Fujimori trở thành tổng thống thứ 10 của Peru kể từ năm 2016, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này trải qua một thập kỷ bất ổn khi không có nhà lãnh đạo nào hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm.
Chiến thắng của bà Fujimori nối dài xu hướng các chính phủ cánh hữu lên nắm quyền tại Mỹ Latinh, với chủ trương tăng cường quan hệ với Mỹ và áp dụng các chính sách cứng rắn hơn đối với tội phạm.
Bà cho biết vẫn còn "không gian rất lớn" để hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bày tỏ mong muốn Peru tham gia sáng kiến "Lá chắn châu Mỹ" do ông Trump đề xuất nhằm tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia.
Trong những năm gần đây, Mỹ đã đẩy mạnh nỗ lực củng cố quan hệ với Peru, quốc gia sản xuất đồng và khoáng sản chiến lược quan trọng, đồng thời sở hữu các cảng có vị trí chiến lược trên bờ Thái Bình Dương. Đây được xem là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Washington tại khu vực trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã tham dự lễ nhậm chức và có cuộc gặp với bà Fujimori tại Lima trước buổi lễ. Tham dự sự kiện còn có Tổng thống Argentina Javier Milei cùng các chính trị gia Antonio Kast của Chile và Rodrigo Paz của Bolivia.
Dù liên tục trải qua bất ổn chính trị trong nhiều năm, Peru vẫn được đánh giá là một trong những nền kinh tế có sức chống chịu tốt tại Mỹ Latinh, chủ yếu nhờ xuất khẩu đồng. Ngân hàng Trung ương nước này gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 3,4%, nhờ nhu cầu trong nước và hoạt động đầu tư cải thiện.