Ba Lan trục xuất ba nhà ngoại giao Nga

Ba Lan truc xuat nha ngoai giao Nga

Bài liên quan

Anh, Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga ủng hộ lệnh cấm của Mỹ, Nga chỉ trích

Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt, Nga phản ứng mạnh mẽ

Ông Biden đề nghị gặp ông Putin trong những tuần tới

Trước đó, Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga để trả đũa những gì Washington cho là can thiệp bầu cử của Điện Kremlin ở Hoa Kỳ, một cuộc tấn công mạng quy mô lớn và các hoạt động thù địch khác.

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết họ đã tuyên bố ba nhân viên đại sứ quán là người không có tư cách vì "vi phạm quy chế ngoại giao và thực hiện các hoạt động gây tổn hại" cho Ba Lan.

Bộ này nói thêm trong tuyên bố rằng Warsaw "bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với các quyết định của Hoa Kỳ [...] liên quan đến chính sách của họ đối với Nga".

"Các quyết định được các đồng minh cùng nhau đưa ra và nhất trí tạo thành phản ứng thích hợp nhất đối với các hành động thù địch của Liên bang Nga", Bộ này nói thêm.

Trong một tuyên bố trước đó hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Ba Lan bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công mạng. Bộ cho biết: “Hậu quả của những cuộc tấn công này vượt ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt là ảnh hưởng đến các nước châu Âu".

"Sự gia tăng đều đặn các hoạt động có hại trong không gian mạng [...] có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nền kinh tế và chính phủ ở nhiều quốc gia".

Động thái của Ba Lan là thể hiện sự ủng hộ mới nhất đối với Mỹ sau khi Anh triệu tập đại sứ Nga tại Anh để bày tỏ quan ngại sâu sắc về cái mà nước này gọi là "mô hình hoạt động xấu" của Moscow.

Liên minh quân sự NATO cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Mỹ sau "tuyên bố về các hành động đáp trả các hoạt động gây bất ổn của Nga".

Về phần mình, EU bày tỏ "đoàn kết với Hoa Kỳ về tác động của các hoạt động mạng độc hại, đặc biệt là hoạt động không gian mạng SolarWinds", ám chỉ vụ tấn công lớn hệ thống máy tính của chính phủ Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Nga đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như các động thái triệu tập đại sứ Nga của Anh và Ba Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bình luận về việc triệu tập đại sứ Nga tại Ba Lan và Vương quốc Anh, gọi đây là "phản ứng dây chuyền của các nước NATO ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ".

Bà Zakharova nói: “Phản ứng dây chuyền của các nước NATO ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ là một dấu hiệu của kỷ luật độc hại của khối, khi các quyết định được đưa ra không dựa trên cơ sở thực tế, mà là theo lệnh, thể hiện sự đoàn kết giả tạo”.

"Đây không phải là sự đoàn kết hay thậm chí là vận động. Đây là một chư hầu của thế kỷ 21", bà kết luận.

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cỡ chữ bài viết: