Anh, Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga ủng hộ lệnh cấm của Mỹ, Nga chỉ trích

NGa

Bài liên quan

Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt, Nga phản ứng mạnh mẽ

Nga và Ukraine cùng tập trận quân sự, NATO quan ngại

Quân đội Nga ở biên giới Ukraine 'sẵn sàng bảo vệ đất nước'

"Chính phủ Vương quốc Anh lo ngại sâu sắc về một mô hình hành vi xấu của Nhà nước Nga. Tại Lệnh triệu tập hôm nay, Thư ký thường trực của FCDO, Ngài Philip Barton đã nêu rõ sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với các hành động mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố để đáp trả Nga”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Các quan chức Vương quốc Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về "các hoạt động ác ý" bao gồm các cuộc tấn công mạng và việc tập trung của các lực lượng Nga dọc theo biên giới Ukraine. Văn phòng Ngoại giao thông báo với Đại sứ Nga rằng Vương quốc Anh sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh của họ để chống lại các hoạt động bị cáo buộc của tình báo Nga.

Ba Lan cũng có hành động tương tự khi triệu tập đại sứ Nga để phản đối và thể hiện sự ủng hộ đối với các lệnh cấm của Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 32 thực thể và cá nhân Nga cũng như 6 công ty công nghệ của Nga vì bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và tấn công mạng, treo thưởng để các phiến quân Taliban tiêu diệt lính Mỹ và gây gấn với Ukraine.

Chính quyền Biden cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới, đáng kể trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đối với Nga, đồng thời trục xuất 10 nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Nga ở Washington.

Nga: ‘Sự đoàn kết giả tạo” và “chư hầu thế kỷ 21”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bình luận về việc triệu tập đại sứ Nga tại Ba Lan và Vương quốc Anh, gọi đây là "phản ứng dây chuyền của các nước NATO ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ".

Bà Zakharova nói: “Phản ứng dây chuyền của các nước NATO ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ là một dấu hiệu của kỷ luật độc hại của khối, khi các quyết định được đưa ra không dựa trên cơ sở thực tế, mà là theo lệnh, thể hiện sự đoàn kết giả tạo”.

"Đây không phải là sự đoàn kết hay thậm chí là vận động. Đây là một chư hầu của thế kỷ 21", bà kết luận.

Các hành động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden  mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh tại một quốc gia trung lập để tìm cách tăng cường quan hệ.

Moscow phản ứng giận dữ trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, nói rằng điều này làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước một cách nguy hiểm.

Nga phủ nhận việc can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và dàn dựng một vụ tấn công mạng sử dụng công ty công nghệ SolarWinds Corp SWI.N của Hoa Kỳ để xâm nhập vào các mạng của chính phủ Hoa Kỳ. Họ cũng phủ nhận việc sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc Vlogger Alexei Navalny.

Nga đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ để phản đối. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt trong thời gian tới.

Xem thêm

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Cỡ chữ bài viết: