Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 18/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Cao Bồ (Tuyên Quang) 72,4mm, trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang (TP Huế) 79,6mm, Ban quản lý rừng Savin (Khánh Hòa) 90,2mm và đặc biệt Krông Nô (Đắk Lắk) lên tới 227mm.
Dự báo từ chiều tối 18/5 đến ngày 19/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều tối và đêm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ trong những ngày qua đã gây ngập tại một số đô thị, ngầm tràn, đồng thời xuất hiện sạt lở tại nhiều tuyến đường giao thông miền núi. Dự báo mưa dông có thể kéo dài đến hết ngày 21/5.
Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; kịp thời thông tin tới chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
Các địa phương được yêu cầu rà soát khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
Đối với các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, cơ quan chức năng cần thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển về diễn biến gió mạnh, dông lốc để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở nhằm hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; đồng thời duy trì trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan chức năng.