(CLO) Dự báo từ chiều tối 13/10, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; thời tiết xấu còn kéo dài trong những ngày tới.
(CLO) Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Trung Bộ và Nam Bộ; còn ở miền Bắc, mực nước các sông vẫn cao, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực ven sông chưa chấm dứt.
(CLO) Ngày 7/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành công điện khẩn gửi các địa phương và đơn vị trong ngành, yêu cầu tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do hoàn lưu bão số 11 gây ra.
(CLO) Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo từ ngày 8/10, lượng mưa sẽ giảm dần, nhưng trong ngày 7/10, người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét, gió giật và ngập úng.
(CLO) Từ đêm 5 đến 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa trên 400mm, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió giật cấp 11-12; cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
(CLO) Mưa rất to tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, lượng mưa tích lũy nhiều nơi vượt 400mm. Đất gần bão hòa, kết hợp lưu lượng nước các hồ thủy điện lớn tăng cao, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 11 tỉnh, thành phố từ Sơn La đến TP Huế.
(CLO) Cơ quan khí tượng cảnh báo các xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài, đất đã gần bão hòa. Người dân cần chủ động phương án ứng phó.
(CLO) Đêm 9/9 đến ngày 11/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn với tổng lượng phổ biến 60 - 120mm, có nơi vượt 250mm. Trên các sông Thao, Lô, Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước lên mức báo động 1 - 2.
(CLO) Hai ngày tới, Bắc Bộ hứng mưa lớn kéo dài, nhiều nơi có thể ngập sâu, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các tỉnh khẩn trương ứng phó.
(CLO) Sau khi đổ bộ vào Nghệ An – Hà Tĩnh tối 25/8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào sáng 26/8. Hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, sóng lớn ở vịnh Bắc Bộ và mưa to diện rộng tại nhiều tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
(CLO) Trong đêm 25 rạng sáng 26/8, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa rất to, có nơi lượng mưa trên 200mm. Dự báo trong ngày 26/8, mưa dông tiếp tục kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Đêm qua và sáng nay (25/8), mưa lớn diện rộng xuất hiện ở nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, từ ngày 25 đến 26/8, mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi có khả năng xuất hiện lượng mưa cực đoan vượt 600mm chỉ trong hai ngày.
(CLO) Dự báo từ 15 đến 18/8, nhiều khu vực ở Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ cao lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn cấp triển khai ứng phó.
(CLO) Dự báo từ tối 6/8 đến sáng 7/8, mưa vừa đến rất to sẽ xảy ra tại vùng núi và trung du Bắc Bộ; Cục bộ có nơi vượt 150mm, kèm nguy cơ lốc xoáy, sét và mưa đá.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 4–7/8, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng.
(CLO) Sáng 22/7, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 12, mưa lớn lên tới trên 300mm. Hàng trăm xã đã được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
(CLO) Bão Wipha – cơn bão số 3 trên Biển Đông – hiện mạnh cấp 9, giật cấp 12, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo từ ngày 21-24/7, bão gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.
(CLO) Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 3/7. Tuy nhiên, thời tiết tại miền Bắc và miền Trung vẫn còn mưa kéo dài đến hết tuần; từ đầu tuần sau, trời chuyển nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.
(CLO) Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối nay đến tuần tới, miền Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa có nơi vượt 150mm. Tổng lượng mưa từ đêm 28/6 đến ngày 2/7 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 100–300mm, riêng một số nơi có thể vượt 500mm.