Bác Hồ - một tình yêu bao la với đất nước, nhân dân

Hai tiếng “Bác Hồ” là trọn vẹn tình cảm thiêng liêng của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu bao la của Người dành tất cả cho dân tộc, đất nước và nhân dân.

6bde971c-7900-4682-b65a-6edb7579c043.jpg
Ngày 5/6/1911, từ cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Người đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
abadb60d-c342-44c8-ace2-feba4d27cef2.jpg
Ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng (ảnh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
38864b15-3358-433b-92f8-2eb273e7d34e.jpg
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh - người đầu tiên bên trái hàng ngồi) chụp ảnh với một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản của tại Moskva, từ 17/6-8/7/1924. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
fcc96eed-5926-4912-ac9f-63eeeb22e7cc.jpg
Bữa cơm đạm bạc của Bác Hồ cùng bộ đội trên đường đi công tác ở Việt Bắc. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
7e8dc72d-1fd7-435e-a45a-7f842c1fc31c.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với bộ đội chủ lực và dân quân du kích Cao Bằng có nhiều thành tích tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950. (Ảnh: TTXVN)
56bff8ca-4c8a-4188-b0c1-03639e2790f5.jpg
Bác Hồ rất yêu quý trẻ em. Dù bận “trăm công, nghìn việc”, Bác Hồ vẫn luôn quan tâm đến thiếu niên nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước. Trong ảnh: Bác Hồ đến thăm một trại nhi đồng ở chiến khu Việt Bắc (1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
eaf9ebd2-91ff-4d38-96e9-13c89cdfb0d2.jpg
Bác Hồ rất yêu quý trẻ em. Dù bận “trăm công, nghìn việc,” Bác Hồ vẫn luôn quan tâm đến thiếu niên nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước. Trong ảnh: Bác Hồ bón cơm cho một cháu bé khi đến thăm trại nhi đồng ở chiến khu Việt Bắc (1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
4ee5eba4-6647-4db0-9359-04db99aee5e2.jpg
Ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ sống cùng với cán bộ, nhân viên, cùng ăn, ở, sinh hoạt và chia sẻ khó khăn với mọi người. Trong ảnh: Bác Hồ trên đường đi công tác ở Việt Bắc (1951). (Ảnh: TTXVN)
e6eb0987-2e25-452a-bceb-2ed3881e7a66.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt minh-Liên Việt năm 1951. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
5ace07c3-22bd-44cb-bc28-354d4801c040.jpg
Bác Hồ chụp ảnh với các gia đình cán bộ Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Tuyên Quang (1952). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
c4efa2ad-d620-42f4-ace2-8fecc9035c0d.jpg
Ngày 19/9/1954, tại sân Đền Giếng, trong khu Di tích đền Hùng, tại núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong trước khi đơn vị tiến về giải phóng Thủ Đô: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". (Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)
20a82b77-09f6-42d6-8aa2-70325fb46ab7.jpg
Bác Hồ luôn chủ động tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đi vào lòng dân bằng trái tim nhân hậu. Trong ảnh: Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954). (Ảnh: TTXVN)
ac52eb36-b262-471a-b795-963d24da2ad3.jpg
Thiếu nhi tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ đón ở sân bay Novosibirsk, ngày 10/7/1955, mở đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên Xô. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
6513b192-83db-4972-8817-e017c23a475b.jpg
Bác Hồ trò chuyện với dân làng Lâm Xuyên, tỉnh Bắc Giang, sau phong trào Cải cách ruộng đất năm 1955. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
37319f82-fd93-468d-a1d9-3746937409df.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong ảnh: Bác Hồ đến thăm lớp học bổ túc văn hóa trong phong trào “diệt giặc dốt” của phụ nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
4f7790a1-57da-449a-a991-2bd61a01f723.jpg
Học sinh THCS Trưng Vương Hà Nội đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh (5/1956). (Ảnh: TTXVN)
b8143a7e-9b26-436d-9e17-1bf216b6efb8.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định, đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đoàn kết gắn bó trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em là cơ sở nền tảng, là nhân tố quan trọng bậc nhất, nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Bulgaria, tháng 8/1957. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
2e88d67c-7e58-46d8-9367-a9a280f1df7a.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người dân làng Lidice (Tiệp Khắc), nơi bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ II (18/7/1957). (Ảnh: TTXVN)
4baef158-3bf1-4e1f-bd62-9b9b6e046d72.jpg
Là một người yêu lao động, khuyến khích lao động trong mọi hoàn cảnh, Bác Hồ cuốc đất, trồng rau trong vườn Phủ Chủ tịch (năm 1957). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
bed3e108-4661-4040-a378-20a7f5aabd97.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Myanmar vẫy chào các cháu thiếu nhi và nhân dân Myanmar đón Người tại sân bay ở thủ đô Yangon, tháng 2/1958. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
da311c73-ed84-4f33-b5c9-8eb3d308b2b8.jpg
Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tập trung lãnh đạo củng cố miền Bắc về mọi mặt, trước hết phải khôi phục và nâng cao sản xuất nông nghiệp. Người cho rằng, nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia tát nước chống hạn cùng nông dân xã Đại Thanh, Hà Đông (nay là Hà Nội), ngày 12/1/1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
1a6f7484-9d6f-464a-a7c3-0db601d3e76d.jpg
Cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng được Bác Hồ trồng và chăm sóc hằng ngày ngay gần bờ ao, bên cạnh ngôi nhà 54, nơi Bác ở 4 năm đầu tiên trong Khu Phủ Chủ tịch. Tháng 5/1958, khi chuyển sang sống và làm việc tại ngôi Nhà sàn, Bác đã đề nghị chuyển cây vú sữa trồng ở phía sau nhà sàn để Bác chăm sóc được thuận tiện hơn, dường như Bác muốn cây vú sữa miền Nam luôn ở gần bên Bác. Hằng ngày, làm việc tại Nhà sàn, Bác vẫn nhìn thấy cây vú sữa để hình ảnh miền Nam luôn trong trái tim Người. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
ffabae75-aeef-4a6c-9dfd-122c0babef34.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành thời gian đến thăm các công trường, xí nghiệp, động viên công nhân, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường khai thác của mỏ than Đèo Nai (Cẩm Phả), chiều 30/3/1959. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
148d2c52-9835-413c-b3b6-986150888d81.jpg
Tại Hội nghị Thanh niên xã hội chủ nghĩa khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi chiến sỹ thi đua Phạm Trung Pồn, tuy bị mù cả hai mắt nhưng có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ (13/3/1960). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
2bd81900-e3ba-4d8f-b939-65107b5bead1.jpg
Giản dị, gần gũi, cởi mở, tế nhị, chu đáo với mọi người là những đặc tính nổi bật trong đạo đức, lối sống và phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Bác Hồ sử dụng thử chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở Nông Lâm, Hà Nội (07/1960). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
a9c9e1ca-251a-467c-8052-c7824b63faf8.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu Liên Xô và quốc tế tham dự Đại hội lần thứ 22 Đảng Cộng sản Liên Xô, diễn ra tại Moskva, tháng 10/1961. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
2ad911f6-636c-410f-a04a-34c31f4b81c4.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên tất cả mọi người đều có thể và hãy ra sức thi đua tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong ảnh: Thăm bệnh xá Vân Đình, tỉnh Hà Tây, Người căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu” (20/4/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
2e12e03e-6d7e-47f0-bc45-97006913f888.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò nữ phóng viên VNTTX Tuệ Oanh (Ban Tin trong nước) cách viết tin trong dịp đưa tin về bầu cử Quốc hội khóa III (1964). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
9d873ae5-a276-4f4e-bb21-56fa64ad8799.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành thời gian đến thăm các công trường, xí nghiệp, động viên công nhân, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Trong ảnh: Bác Hồ đến thăm Khu Công nghiệp liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên (1/1/1964). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
981b97ef-e008-4d52-9f0e-7b41ef6d8b90.jpg
Sự giản dị của Bác hết sức tự nhiên, ở ngay trong lòng dân, trong cuộc sống của nhân dân, do đó ai cũng có thể học tập và làm theo đức tính giản dị của Người. Trong ảnh: Ngày 26/1/1964, Bác Hồ về thăm xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) - nơi trồng cây khá nhất miền Bắc sau 5 năm Người phát động Tết trồng cây. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
b84a409b-3a0c-44eb-9d3a-8dd4dc695b96.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng và chiến sỹ thi đua miền Nam tháng 11/1965. (Ảnh tư liệu TTXVN)
4b3ac72e-9254-47a5-836a-669278c930bb.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội Phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 25/9/1966. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
02a7b8d9-18d7-4eb6-9448-5ba9a21f8dfe.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện mẹ Nguyễn Thị Suốt, người anh hùng đã chèo đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, dưới bom đạn Mỹ (30/12/1966). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
3f598eae-b23c-48fc-a7b6-1c6fbd5e19b3.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa cho cụ Đào Thị Phấn ở Cao Bằng (có con đi bộ đội), tại Đại hội Liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ V năm 1966. (Ảnh: TTXVN)
a6e45faa-ddd5-4dad-a862-13d81e3351d1.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu thanh niên tiêu biểu dự Đại hội thi đua Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc tháng 1/1967. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
86e36e17-4460-4770-96ad-949e337ed60a.jpg
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sỹ miền Nam ra thăm miền Bắc (13/2/1969). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
716831f5-300c-44a2-8f89-7b335fceb2db.jpg
Lời kêu gọi yêu nước của Bác Hồ là khởi nguồn của một phong trào hành động thiết thực lan tỏa để đào tạo và nhân rộng những con người mới. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây đa lưu niệm trên đồi cây của xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), sáng 16/2/1969 (mùng 1 Tết), mở đầu Tết trồng cây Xuân Kỷ Dậu. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
03cbb9cc-fd55-4b71-8286-1c683ea0d13b.jpg
Bác Hồ tiếp và nói chuyện với đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc từ ngày 28/2/1969 đến ngày 20/3/1969 như người Cha gặp các con. (Ảnh: Vũ Tín/ TTXVN)
27b6a508-c458-420c-9ea5-ebf8946cb977.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sỹ miền Nam ra thăm miền Bắc (28/2/1969). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
02af51cd-27e0-455c-ad87-a12cadc7fea9.jpg
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tối 31/5/1969, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thiếu nhi Thủ đô xem biểu diễn văn nghệ chào mừng Bác. (Ảnh: TTXVN)
6beeced1-5ad9-4352-9db5-2a3ad11c17bb.jpg
Bác Hồ luôn quan tâm đến thiếu nhi và dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ tương lai của đất nước. Trong ảnh: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tối ngày 31/5/1969, đại biểu thiếu nhi Thủ đô đã đến Phủ Chủ tịch thăm và biểu diễn văn nghệ chào mừng Bác. (Ảnh: TTXVN)
1bbe5578-c67f-4223-bbda-998ddbbd0b76.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đề cao nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, thế hệ tương lai cho đất nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
34c32bdc-e081-41dc-ac04-ba2041a7371c.jpg
Bác Hồ luôn quan tâm đến thiếu nhi và dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ tương lai của đất nước. Trong ảnh: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tối ngày 31/5/1969, đại biểu thiếu nhi Thủ đô đã đến Phủ Chủ tịch thăm và biểu diễn văn nghệ chào mừng Bác. (Ảnh: TTXVN)

Xem thêm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, tích cực trong hành trình xây dựng châu Á tự cường, thịnh vượng

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, tích cực trong hành trình xây dựng châu Á tự cường, thịnh vượng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm trong hành trình xây dựng một châu Á tự cường và thịnh vượng; một châu Á mà mỗi quốc gia đều có chỗ đứng xứng đáng, mỗi người dân đều có cơ hội phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

(NB&CL) Theo Luật sư, Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê bên cạnh nhà ở để bán là định hướng đúng đắn nhằm khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu trên thị trường. Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia, cần có các cơ chế đột phá về đất đai, tín dụng và quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm phát triển phân khúc này.

Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

(CLO) Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội, các đại biểu đã tập trung phân tích những thách thức mới đối với an ninh quốc gia, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn trong bảo vệ Tổ quốc.

Nghị sĩ Nhật Bản dành hàng tháng đi dọc Việt Nam để viết về con người, văn hóa và du lịch

Nghị sĩ Nhật Bản dành hàng tháng đi dọc Việt Nam để viết về con người, văn hóa và du lịch

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, có những nghị sĩ Nhật Bản đã dành hàng tháng đi dọc đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam để quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu và viết lại những câu chuyện về con người, văn hóa và du lịch Việt Nam, qua đó giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước Việt Nam.

Việt Nam và Hoa Kỳ cần sớm kết thúc đàm phán Thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng

Việt Nam và Hoa Kỳ cần sớm kết thúc đàm phán Thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh kinh tế - thương mại là động lực chính của quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán Thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Campuchia

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Campuchia

(CLO) Ngày 10/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia Suos Yara nhân tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Định hướng phát triển đất nước được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Định hướng phát triển đất nước được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(CLO) Ngày 10/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước”.

Đại biểu Quốc hội khóa XV - PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (ảnh NVCC).

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Dấu ấn của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác khu vực

(CLO) PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh: Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Qua các kỳ tổ chức, Diễn đàn nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong việc đóng góp các sáng kiến vì lợi ích chung của khu vực.

Cỡ chữ bài viết: