Bạc Liêu: Chấp nhận ảnh hưởng kinh tế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm, 19/08/2021 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát “vòng ngoài” và “vòng trong”, chấp nhận một số ảnh hưởng trong các hoạt động kinh tế - xã hội để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bạc Liêu kiểm soát chặc chẽ việc ra vào tỉnh.

Bạc Liêu kiểm soát chặc chẽ việc ra vào tỉnh.

Ngày 19/8, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa có công văn yêu cầu các đơn vị và địa phương nâng cao các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu quản lý thật chặt “vòng ngoài” gắn với siết chặt kiểm soát “vòng trong”, chấp nhận một số ảnh hưởng trong các hoạt động kinh tế - xã hội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nỗ lực rút ngắn thời gian đưa Bạc Liêu chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.

Ngoài ra, tiếp tục tranh thủ thời gian, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương việc xét nghiệm, nỗ lực bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng với phương châm “nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ không để người dân tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh (trừ trường hợp được chính quyền cho phép) cho tới khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trường hợp người dân tự ý rời khỏi địa bàn các tỉnh, thành phố khác để vào tỉnh Bạc Liêu thì phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, buộc cách ly tập trung 21 ngày (đối tượng tự thanh toán các chi phí có liên quan trong thời gian cách ly).

Riêng trường hợp không phải là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bạc Liêu thì thống nhất với tỉnh bạn tiếp nhận, bàn giao quản lý; nếu tỉnh bạn chưa đưa đón về quê được thì tiếp nhận, đưa vào cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Đặc biệt là tổ chức chặc chẽ việc đưa đón người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Bạc Liêu theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, chu đáo; ưu tiên cho đối tượng là phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ…

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống