Bạc Liêu: Lấy sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(CLO) Để có tiền trả nợ và vốn làm ăn, Hùng lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Triệu Đại Hùng (SN 1990, ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

bac lieu lay so do gia lua dao chiem doat hang ty dong hinh 1

Bị cáo Hùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Hùng nợ nhiều người và cần vốn làm ăn nên nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ để thế chấp vay tiền rồi lên mạng đặt mua sổ đỏ với giá 10 triệu đồng.

Đến tháng 6/2020, Hùng được ông T.T.N (ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) giới thiệu bà L.T.P (ngụ TP. Bạc Liêu) để hỏi vay tiền.

Lúc này, bà L.T.P đồng ý cho Hùng vay 2 tỷ đồng, hạn vay 2 tháng, với điều kiện Hùng phải làm hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ cho bà L.T.P.  Hùng đồng ý và cam kết hàng tháng đóng lãi đầy đủ, nếu quá 2 tháng liên tục không đóng lãi thì bà L.T.P có quyền sang tên sổ đỏ.

Sau đó, ông T.T. N liên hệ một Văn phòng công chứng ở TP. Bạc Liêu để làm hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ từ Hùng sang bà L.T.P.

Vào tháng 8/2020, bà L.T.P thông báo với Hùng cần thu hồi vốn để làm ăn và giới thiệu Hùng vay tiền của em ruột là bà L.B.Ph. Hùng vay của bà L.B.Ph tổng cộng 4 lần với số tiền 3,5 tỷ đồng với điều kiện phải hủy hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ đối với bà L.T.P để chuyển sang cho bà L.B.Ph. Nếu Hùng không đóng lãi theo thỏa thuận thì bà L.B.Ph sẽ làm thủ tục sang tên sổ đỏ của Hùng.

Sau một thời gian vay tiền, Hùng không đóng lãi đầy đủ theo thỏa thuận nên bà L.B.Ph đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu để làm thủ tục sang tên thì phát hiện sổ đỏ là giả.

Khi phát hiện vụ việc, bà L.B.Ph liên hệ với Hùng nhiều lần để đòi tiền nhưng Hùng bỏ trốn lên TP. Hồ Chí Minh và xuất cảnh sang Campuchia.

Ngày 20/12/2022, Hùng nhập cảnh về Việt Nam, đến xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm thuê thì bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Triệu Đại Hùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt cho hai tội danh là 12 năm tù.

Đồng thời, buộc bị cáo Hùng phải bồi thường cho bị hại với số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: