Bắc Ninh: Di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề vào cụm công nghiệp

(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn, huyện Yên Phong.

Quyết định này được đưa ra nhằm mục tiêu thu hút, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề vào cụm công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo quyết định mới, diện tích của Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá sẽ được điều chỉnh từ 26,54ha lên khoảng 28,38ha.

Quyết định cũng nêu rõ việc điều chỉnh “Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp” đã được quy định tại khoản 3, Điều 1 được điều chỉnh thành: “Mục tiêu hoạt động chủ yếu: Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề vào cụm công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các làng nghề; phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của địa phương”.

bac ninh di doi cac co so san xuat kinh doanh trong cac lang nghe vao cum cong nghiep hinh 1

Việc mở rộng Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá nhằm mục tiêu thu hút, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề vào cụm công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: ST

Quyết định 347/QĐ-UBND cũng bổ sung một số nội dung quan trọng khác vào Quyết định số 478/QĐ-UBND. Cụ thể, quyết định mới nêu rõ quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục như hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy và các công trình dịch vụ khác.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án gần 700 tỷ đồng. Dự án sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết năm 2027 và thời gian hoạt động của dự án sẽ theo thời hạn trong hợp đồng thuê đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết.

Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh, hy vọng rằng những cột khói đen mịt mờ, không khí đặc quánh mùi ô nhiễm của làng giấy Phong Khê sẽ sớm được xoá bỏ.

Quyết định cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý cụm công nghiệp. Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và phát triển cụm công nghiệp, hoàn thiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và đảm bảo quỹ đất dành cho việc di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề.

Cụ thể, Bổ sung khoản 9, “Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý cụm công nghiệp: Thực hiện đúng quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hoàn thiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh Quyết định Chủ trương đầu tư số 553/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo thống nhất với nội dung của Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập cụm công nghiệp.

Đảm bảo quỹ đất dành cho việc di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề, có nghề truyền thống theo quy định về cụm công nghiệp làng nghề tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ”.

Việc điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh tại địa phương, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các làng nghề.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: