Bắc Ninh: Nhiều khó khăn, vướng mắc của người lao động sẽ được giải quyết dứt điểm

Thứ bảy, 16/10/2021 18:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là khẳng định của lãnh đạo Tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho công nhân lao động diễn ra ngày 16/10.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, đến nay, dịch bệnh cơ bản được khống chế, hoạt động sản xuất kinh doanh đang được đẩy mạnh. Để có kết quả trên có vai trò to lớn của hàng trăm nghìn công nhân trên địa bàn tỉnh, hàng năm, Bắc Ninh đều tổ chức các cuộc đối thoại với công nhân lao động.

Đây là dịp để công nhân được chia sẻ, nói lên nguyện vọng của mình; lãnh đạo tỉnh lắng nghe, đưa ra các quyết sách kịp thời chăm lo tốt cho công nhân lao động.

bac ninh nhieu kho khan vuong mac cua nguoi lao dong se duoc giai quyet dut diem hinh 1

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Dương

Tại hội nghị, công nhân lao động, đại diện các cấp công đoàn đã kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các sở, ngành về tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trong các khu công nghiệp; thủ tục chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; xây dựng hạ tầng giao thông trong các khu công nghiệp; triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Chính quyền các cấp đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm khống chế dịch bệnh đã tác động đến đời sống công nhân. Nhiều công nhân phải nghỉ việc, ngừng việc, thực hiện mô hình “3 tại chỗ”, thu nhập giảm, sinh hoạt gia đình bị xáo trộn.

Ông Nguyễn Tiến Quyết, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động.

Vì vậy, ông đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt hơn nữa trong xử lý các doanh nghiệp, đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian dài, nợ nhiều người để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đại diện công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh không có thu nhập do phải nghỉ việc vì ở trong khu phong tỏa hoặc tạm nghỉ việc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm… Vì vậy, công đoàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt cho người lao động…

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đại diện các Sở, ngành, địa phương đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp, thắc mắc, ý kiến. Những vấn đề chưa thể giải quyết ngay sẽ cam kết giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Kết luận Hội nghị, bà Đào Hồng Lan - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã giao các cấp, ngành có liên quan tiếp thu và nhanh chóng giải quyết. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường quản lý, chủ động rà soát, thường xuyên phát hiện, xử lý những vướng mắc trong thực tiễn.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm đến đội ngũ công nhân lao động; đã có đề án riêng dành cho công đoàn để đảm bảo hỗ trợ an sinh xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh Bắc Ninh ban hành đề án Hỗ trợ tăng cường mối quan hệ hài hòa ổn định trong doanh nghiệp. Các chính sách về học phí, giáo dục ngoài công lập, thiết chế thể dục thể thao, hỗ trợ nhà ở, Bắc Ninh cũng đã ban hành. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cơ quan ban ngành đã được giao nhiệm vụ cụ thể cần chủ động thực hiện.

bac ninh nhieu kho khan vuong mac cua nguoi lao dong se duoc giai quyet dut diem hinh 2

Các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: Hoàng Dương

Cũng tại Hội nghị, các đại diện Tỉnh uỷ và UBND Tỉnh cũng tổ chức Công Đoàn đã trao các phần quà hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vượt khó để trở thành những tấm gương tiêu biểu. 

Thuỷ Tiên

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống