Cống thoát nước cao hơn 1m chắn lối vào nhà dân tại Hà Nội, có hộ tốn hơn 100 triệu đồng sửa nhà

(CLO) Cống bê tông cao hơn mặt đường cũ khoảng 1-1,2m trên đường Đê hữu Đáy, xã Hòa Phú (Hà Nội) khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Có gia đình phải bắc cầu tạm vào nhà, dự kiến chi hơn 100 triệu đồng nâng nền, sửa chữa nhà cửa theo cao trình đường mới.

Những ngày gần đây, tại khu vực đường Đê hữu Đáy, thôn Nhân Chính, xã Hòa Phú (TP Hà Nội), đơn vị thi công đang triển khai hạng mục cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, phần cống bê tông được xây dựng cao hơn mặt đường cũ khoảng 1m, có nơi cao hơn, tạo thành những bức “tường thành” chắn trước cửa nhiều hộ dân dọc tuyến.

Cống bê tông chắn lối ra vào nhà dân

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường Đê hữu Đáy, một bên đường xuất hiện hàng loạt đoạn cống bê tông được xây dựng nhô cao, chắn ngang lối ra vào nhà dân. Phần cốt nền rãnh thoát nước chênh lệch đáng kể so với mặt đường cũ, khiến việc di chuyển từ trong nhà ra đường chính của người dân gặp nhiều trở ngại.

clo_br_dji-0178.jpg
Dọc tuyến đường, đường cống bằng bê tông chắn lối vào nhà người dân.

Tại một số vị trí, các hộ dân phải đặt bao tải cát, ghép ván gỗ hoặc tận dụng cánh cửa cũ làm cầu tạm bắc qua rãnh để có lối đi vào nhà. Những chiếc cầu tạm được dựng lên sơ sài, gây bất tiện trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã khi đi lại.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi bộ, tình trạng chênh lệch cao độ còn khiến nhiều gia đình không thể đưa xe máy, ô tô vào nhà như trước. Phương tiện phải để ngoài đường, gây bất tiện và khiến người dân lo lắng về vấn đề an toàn.

clo_br_6r4a9610.jpg
clo_br_dji-0189.jpg
Phần cống bê tông được xây dựng cao hơn mặt đường cũ khoảng 1m, có nơi cao hơn, tạo thành những bức “tường thành” chắn trước cửa nhiều hộ dân dọc tuyến.

Bà Nguyễn Thị Việt, người dân thôn Nhân Chính, cho biết gia đình bà đã chứng kiến việc thi công cống tại khu vực này khoảng một tháng nay. Phần cống được xây cao hơn mặt đường và nền nhà khoảng 1m, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi phải đặt các bao cát, bắc cầu mới lên nhà được. Gần như xe cộ không đưa được vào nhà, phải để ngoài đường. Chúng tôi chỉ mong đường sớm làm xong để gia đình nâng nhà theo mặt đường mới, đi lại thuận tiện và có thể đưa phương tiện vào nhà cất giữ, bảo đảm an toàn”, bà Việt chia sẻ.

clo_br_6r4a9658.jpg
Bà Nguyễn Thị Việt, người dân thôn Nhân Chính, phải dùng các bao tải cát làm bậc tạm để bước qua đoạn cống bê tông cao khoảng 1m trước cửa nhà.
clo_br_6r4a9632.jpg
Tại một số vị trí, các hộ dân phải đặt bao tải cát, ghép ván gỗ hoặc tận dụng cánh cửa cũ làm cầu tạm bắc qua rãnh để có lối đi vào nhà.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Chỉ (59 tuổi), cũng sinh sống trên tuyến đường đang thi công, cho biết việc đi lại hiện nay rất bất tiện. Người dân phải cẩn thận khi bước qua những đoạn chênh cao, nếu không chú ý rất dễ vấp ngã.

Theo bà Chỉ, gia đình đang tiến hành nâng nền nhà theo cao trình mà đơn vị thi công đã đánh dấu. Dự kiến, nền nhà phải nâng khoảng 1m so với hiện trạng cũ, kéo theo nhiều hạng mục cần sửa chữa, cải tạo.

clo_br_6r4a9675.jpg
Bà Nguyễn Thị Chỉ đang cùng thợ sửa và nâng nền nhà.
clo_br_6r4a9670.jpg
Phía bên trong nhà bà Chỉ đang được thi công để nâng nền nhà lên.

“Đi lại khó khăn lắm, xe cộ phải để ngoài đường cũng không bảo đảm an toàn. Buổi ngày đi lại còn đỡ hơn, chứ nếu không chú ý là dễ vấp ngã. Gia đình tôi dự kiến phải mất hơn 100 triệu đồng để nâng nền nhà và sửa chữa lại các hạng mục liên quan”, bà Chỉ nói.

Cũng theo người dân này, tuyến đường từng được sửa chữa, cải tạo cách đây hơn 10 năm. Việc tiếp tục nâng cao mặt đường trong đợt thi công lần này khiến các hộ dân phải tính toán phương án điều chỉnh nền nhà, lối ra vào để phù hợp với cao trình mới.

clo_br_6r4a9637.jpg
Nhiều hộ dân dọc tuyến cũng đang chuẩn bị nâng nền nhà để phù hợp với cao trình mới của mặt đường và cống bê tông.

Chủ đầu tư nói gì về cao trình cống thoát nước?

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị, cho biết công trình tại khu vực đường Đê hữu Đáy là một hạng mục thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, huyện Chương Mỹ cũ”.

Theo bà Quỳnh, công trình bắt đầu khởi công từ tháng 5/2026. Việc thi công cống là một trong những hạng mục phục vụ quá trình cải tạo, nâng cấp tuyến đê. Do công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện mặt đường nên khi so sánh với hiện trạng cũ, phần cống bê tông có thể tạo cảm giác cao bất thường.

clo_br_6r4a9593.jpg
clo_br_6r4a9613.jpg
Đường cống bê tông chắn trước cửa nhà dân.

“Đây không phải là cống thoát nước thải mà là cống thoát nước mặt đê. Khu vực này có cao trình cao hơn mặt đường cũ từ 1-1,2m. Khi hoàn thiện mặt đường, diện mạo tuyến đường sẽ khác”, bà Quỳnh thông tin.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị cho biết, toàn tuyến dự án dài hơn 17km, trong đó phần đường và cống có cao độ cao hơn mặt đường cũ tập trung tại một số đoạn cục bộ. Khu vực đang được người dân phản ánh có chiều dài khoảng 500m.

Về tiến độ, bà Quỳnh cho biết dự kiến đến tháng 11/2026 sẽ hoàn thành mặt đường đoạn tuyến trên. Hiện đơn vị đang yêu cầu các bên liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu vực này.

clo_br_6r4a9667.jpg
clo_br_6r4a9701.jpg
Người dân chuẩn bị vật liệu để nâng mặt nền nhà.

Việc nâng cao trình mặt đê trong quá trình cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Đáy nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và kết hợp phục vụ giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian thi công, tình trạng chênh lệch cao độ giữa mặt đường cũ, cống thoát nước và nền nhà đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Theo thông tin được công bố, dự án “Cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, đoạn thuộc huyện Chương Mỹ” có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024-2027.

Mục tiêu của dự án là từng bước nâng cấp tuyến đê tả Bùi theo quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy; đồng thời cải tạo, sửa chữa mặt đường đê hữu Đáy, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, kết hợp phát triển hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Xem thêm

Gia Lai: Đồn Biên phòng Ia Mơ gieo sinh kế, vun đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu

Gia Lai: Đồn Biên phòng Ia Mơ gieo sinh kế, vun đắp thế trận lòng dân nơi phên dậu

(CLO) Không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) còn bền bỉ đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, chăm lo học sinh nghèo... Từ những ngày công sửa nhà, những con bò giống làm vốn đến lớp học xóa mù chữ, tình quân dân ngày càng được vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

(CLO) Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Hải Phòng trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn tại Mả Chìa

Hải Phòng: An táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

(CLO) Ngày 15/10, tại khu Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa được tìm kiếm, quy tập.  

Nhà thầu Việt làm chủ công nghệ, tạo nền tảng chinh phục các dự án hạ tầng trọng điểm

Nhà thầu Việt làm chủ công nghệ, tạo nền tảng chinh phục các dự án hạ tầng trọng điểm

(NB&CL) Từ những công trường đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển,... nhà thầu Việt từng bước trưởng thành về năng lực thi công, tích lũy kinh nghiệm và làm chủ công nghệ. Trước làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, nâng cao năng lực nội sinh là yêu cầu then chốt để bứt phá.

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở để nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở để nâng cao kỹ năng số cho người dân.

(CLO) Từ việc hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và tra cứu tiện ích công cộng, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đưa chuyển đổi số đi sâu vào đời sống. Điểm chung của các mô hình là lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trung tâm, giúp công nghệ trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả thiết thực.

Quê hương đón người con anh hùng trở về sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường

Quê hương đón người con anh hùng trở về sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường

(CLO) Khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Nhị lên đường tòng quân nhập ngũ. Nhưng chỉ 6 tháng sau, người binh nhất ấy đã anh dũng hy sinh khi vừa bước qua 18 tuổi. Sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường, mới đây người thân đã đón anh trở về quê hương.

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn số 10405/UBND-XD về triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó biểu dương 18 xã, phường hoàn thành cả 3 mục tiêu của đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đồng thời yêu cầu các địa phương chưa đạt chỉ tiêu khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thứ hương thơm gây thương nhớ ở Hà Nội có thể khiến nhiều người choáng váng, buồn nôn

Thứ hương thơm gây thương nhớ ở Hà Nội có thể khiến nhiều người choáng váng, buồn nôn

(CLO) Cơ quan Đăng ký chất độc và bệnh tật Hoa Kỳ (ATSDR) ghi nhận mùi trong môi trường có thể đi kèm các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nghẹt mũi, cay mắt và kích ứng họng. Tuy nhiên, đây là những phản ứng được ghi nhận với mùi môi trường nói chung, không có nghĩa hoa sữa gây hại cho tất cả mọi người.

Dự báo thời tiết ngày 15/10: Hà Nội có sương mù nhẹ, ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 15/10: Hà Nội có sương mù nhẹ, ngày nắng

(CLO) Ngày 15/10, Thủ đô Hà Nội duy trì thời tiết đẹp, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác và ngày nắng hanh, nhiệt độ phổ biến từ 22-33 độ C. Thời tiết nắng ráo, dịu mát cũng là hình thái thời tiết phổ biến tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trong khi đó, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa trong ngày.

Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

(CLO) Ngày 14/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045, tạo cơ sở định hướng phát triển không gian, thu hút đầu tư và phát huy vai trò đầu mối giao thương quốc tế của khu kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: