Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Nhật làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế. Do đầu tư tiền ảo thua lỗ, vay mượn nhiều người nhưng không có khả năng thanh toán, bị cáo nảy sinh ý định đột nhập các tiệm vàng để trộm cắp tài sản lấy tiền trả nợ và chi tiêu.
Từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nguyễn Duy Nhật đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Huế. Với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, leo lên mái các khu chợ, cắt mái tôn rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng, bị cáo chiếm đoạt nhiều trang sức bằng vàng và bạc.
Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt trong ba vụ án là hơn 5 tỷ đồng. Sau khi thực hiện các vụ trộm, bị cáo mang một phần tài sản đến các tiệm vàng tại Đà Nẵng và Quảng Trị để bán lấy tiền.
HĐXX cho rằng bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên. Song, bị cáo cũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú đối với các hành vi phạm tội chưa bị phát hiện, tích cực khắc phục hậu quả và được một số bị hại xin giảm nhẹ hình phạt
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".