Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Nhật là bác sĩ công tác tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế. Do đầu tư vào tiền ảo (crypto) bị thua lỗ, vay tiền nóng của nhiều người nhưng mất khả năng chi trả, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nhật nảy sinh ý định đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP Huế để trộm cắp tài sản nhằm trả nợ, tiếp tục đầu tư tiền ảo và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Để thực hiện hành vi, Nhật nhiều lần khảo sát địa điểm, chuẩn bị kìm, kéo, dây thừng, găng tay, khẩu trang rồi lợi dụng đêm khuya leo lên mái chợ, cắt mái tôn để đột nhập vào các ki-ốt kinh doanh vàng bạc.
Vụ đầu tiên xảy ra rạng sáng 13/6/2025 tại tiệm vàng Kim Liên Chinh ở chợ Dạ Lê (phường Thanh Thủy). Sau khi cắt mái tôn đột nhập, Nhật lấy trộm 12 nhẫn vàng cùng nhiều trang sức bạc rồi mang vào Đà Nẵng và Quảng Trị bán tại nhiều tiệm vàng khác nhau. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 44 triệu đồng.
Đến rạng sáng 10/7/2025, Nhật tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam tại chợ Thần Phù (phường Hương Thủy), lấy 7 dây chuyền vàng cùng nhiều trang sức bạc, sau đó bán số tài sản này tại Quảng Trị để lấy tiền trả nợ. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 65 triệu đồng.
Sau hai lần thực hiện trót lọt, Nhật tiếp tục lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm thực hiện vụ trộm có giá trị đặc biệt lớn tại tiệm vàng Thành 41 ở chợ Cống (phường Vỹ Dạ). Tối 20/7/2025, Nhật thuê xe điện đến khu vực chợ để khảo sát, sau đó quay lại bệnh viện tiếp tục ca trực.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bị cáo tiếp tục đến chợ Cống, leo lên mái ki-ốt và nằm chờ đến khuya mới cắt mái tôn, cắt khung sắt, dùng dây thừng đột nhập vào bên trong. Sau khi che camera giám sát, Nhật cạy tủ gỗ, lấy hàng trăm mẫu trang sức bằng vàng rồi đưa lên mái tôn theo dây thừng để tẩu thoát.
Trở về Bệnh viện Trung ương Huế, Nhật cất số vàng lấy được vào tủ cá nhân tại phòng thay đồ của bác sĩ Khoa Đột quỵ và tiếp tục làm việc như bình thường.
Đến trưa 21/7/2025, Nhật mang 19 mẫu trang sức vàng đến một tiệm vàng tại chợ Đông Hà (Quảng Trị) bán được 286 triệu đồng. Trên đường trở lại Huế, xe máy của Nhật bị lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ do vi phạm tốc độ. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Nhật và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại tủ cá nhân của Nhật 681 mẫu trang sức bằng vàng cùng 286 triệu đồng tiền bán vàng.
Kết quả định giá xác định riêng số tài sản bị chiếm đoạt tại tiệm vàng Thành 41 có tổng giá trị hơn 4,903 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Duy Nhật chiếm đoạt trong ba vụ trộm là hơn 5,012 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định Nguyễn Duy Nhật phạm tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù do giá trị tài sản chiếm đoạt vượt 500 triệu đồng. Cáo trạng cũng xác định bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Bên cạnh đó, bị cáo được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự thú đối với các hành vi chưa bị phát hiện, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong học tập, công tác, từng tham gia hiến máu tình nguyện và được một số bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.