Bác sĩ hàng đầu Mỹ cảnh báo tình trạng thông tin sai lệch về COVID-19

(CLO) Hôm thứ Năm (15/7), bác sĩ hàng đầu của Mỹ, Vivek Murthy, đã đưa ra báo động về làn sóng ngày càng tăng của thông tin sai lệch về COVID-19 và các vắc xin liên quan đe dọa nỗ lực dập tắt đại dịch và cứu sống các bệnh nhân, thúc giục các công ty công nghệ và mọi người cùng hành động.
vivek-murthy

Bài liên quan

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ nhiều gấp đôi chỉ trong ba tuần

Vì sao số ca mắc Covid-19 tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng vọt?

Chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 cứu sống 279.000 người ở Mỹ

Trong lần cố vấn đầu tiên của mình với tư cách là bác sĩ hàng đầu của quốc gia dưới thời Tổng thống Joe Biden, ông Murthy đã kêu gọi các công ty công nghệ điều chỉnh các thuật toán của họ để giảm bớt thông tin sai lệch và chia sẻ nhiều dữ liệu hơn với các nhà nghiên cứu và chính phủ để giúp giáo viên, nhân viên y tế và giới truyền thông chống lại thông tin sai lệch.

"Thông tin sai lệch về sức khỏe là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Nó có thể gây nhầm lẫn, gieo rắc sự tin tưởng, gây tổn hại đến sức khỏe của mọi người và phá hoại các nỗ lực y tế cộng đồng. Hạn chế việc lan truyền thông tin sai lệch về sức khỏe là mệnh lệnh công dân và đạo đức", ông đưa ra lời tư vấn được Đài phát thanh Quốc gia đưa tin đầu tiên.

Bác sĩ Murthy cho biết, thông tin sai lệch có thể khiến nhiều người chần chừ không tiêm vắc xin chống lại biến thể virus Corona mới, dẫn đến tử vong vốn có thể ngăn ngừa được.

"Cuộc sống của người Mỹ đang gặp rủi ro", ông nói trong một tuyên bố.

Bác sĩ Murthy cũng kêu gọi mọi người không lan truyền thông tin đáng ngờ trên mạng, điều mà người đứng đầu Trung tâm Chống lại sự căm ghét kỹ thuật số (CCDH), một nhóm chuyên theo dõi thông tin sai lệch COVID-19 trên mạng, cho biết chỉ những lời khuyên là không đủ.

Giám đốc điều hành Imran Ahmed của CCDH chia sẻ trên Đài phát thanh Quốc gia rằng: “Trên bao bì thuốc lá, họ nói rằng thuốc lá giết chết người. Trên phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi cần một cảnh báo của bác sĩ phẫu thuật: Thông tin sai lệch giết chết người".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết, các ca nhiễm COVID-19 của Mỹ đã tăng khoảng 11% so với tuần trước, với mức tăng cao nhất ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng dưới 40%, và xu hướng này tiếp tục tăng kể từ hôm thứ Tư (14/7).

Theo dữ liệu, các ca bệnh tại Mỹ đã giảm mạnh vào mùa xuân khi vắc xin được tung ra thị trường sau khi số ca nhiễm trùng tăng đột biến vào mùa đông, nhưng việc tiêm chủng đã và đang chậm lại khi chỉ khoảng 51% dân số cả nước Mỹ đã được tiêm chủng.

Tiến sĩ Richard Besser, cựu giám đốc CDC, người hiện đứng đầu quỹ Robert Wood Johnson Foundation cho biết: “Thật khó để khiến mọi người chuyển từ không muốn tiêm vắc xin COVID-19 sang nhận ra rằng nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn đó”.

Sau các phát biểu của bác sỹ Murthy, cố vấn hàng đầu về đại dịch của Tổng thống Joe Biden, đại diện cho các công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ vẫn chưa có bình luận nào.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: