Bài 4: Hội Nhà báo Hải Phòng: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với thực tế

(NB&CL) Trong những năm gần đây, việc triển khai Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam được các cấp Hội thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức sáng tạo thiết thực. Điều này tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi hội viên.

Bài liên quan

“Lạt mềm buộc chặt”... chứ không phải xử phạt

Bài 2: Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam: Định hướng hội viên tận dụng mặt tích cực của mạng xã hội

Triển khai Quy tắc sử dụng mạng xã hội tới từng Liên Chi hội, Chi hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Giữ vững trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp

Trong những năm qua, Hội Nhà báo Hải Phòng đã có nhiều đổi mới với các hoạt động, mang lại hiệu quả cao. Hội đã phát huy vai trò kết nối giữa các Chi hội, Liên Chi hội, giữa các hội viên, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan báo chí vào một tập thể thống nhất. Nhờ những hoạt động gắn kết đó mà công tác thông tin, tuyên truyền của các đơn vị báo chí đạt được hiệu quả cao, bám sát định hướng thông tin, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân.

Hội Nhà báo Hải Phòng tặng quà cho Trường tiểu học xã Pải Lủng, huyện Mèo vạc, tỉnh Hà Giang năm 2019. Ảnh NVCC

Hội Nhà báo Hải Phòng tặng quà cho Trường tiểu học xã Pải Lủng, huyện Mèo vạc, tỉnh Hà Giang năm 2019. Ảnh NVCC

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ nhà báo thành phố Cảng vẫn nêu cao trọng trách của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng. Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền để người dân cùng chung tay phòng chống dịch, kiểm soát dịch bệnh và dần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện đội ngũ nhà báo thành phố có hơn 360 hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí và Đài PT&TH Hải Phòng. Năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, kéo dài và diễn biến phức tạp, khó lường, cũng như các đợt tái bùng phát trong những tháng đầu năm 2021, song đội ngũ hội viên nhà báo của thành phố đã không quản ngày đêm, bám sát thực tế để tuyên truyền đúng định hướng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Hải Phòng tặng Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2020. Ảnh: NVCC

Lãnh đạo Hội Nhà báo Hải Phòng tặng Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2020. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, sự phát triển của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đã tạo ra sức ép cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí và giữa báo chí với mạng xã hội, nên đã nảy sinh nhiều vấn đề. Để các hội viên nhà báo không bị động, chạy theo những thông tin không được kiểm chứng, tận dụng ưu thế “đăng nhanh”, “xóa nhanh, chia sẻ rộng” của mạng xã hội để nói xấu, kích động, đăng tải những thông tin gây chia rẽ…

Hội Nhà báo Hải Phòng đã có hướng dẫn, đôn đốc các Chi hội, Liên Chi hội thực hiện đúng các nội dung trong Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: “Ngay từ khi Hội Nhà báo Việt Nam ban hành bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội, chúng tôi đã có văn bản gửi tới các đơn vị thực hiện, đăng tất cả nội dung lên trang website của Hội. Ngoài ra, từ nhiều năm nay chúng tôi cũng đăng tải các bài viết liên quan đến đạo đức người làm báo”.

Sáng tạo trong truyền tải thông tin đến hội viên

Trong môi trường mạng xã hội phát triển, người ta dễ dàng có được những thông tin, hình ảnh từ nhiều nguồn mà không được ai kiểm chứng. Hằng ngày vẫn xuất hiện người dùng mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt và hạ nhục uy tín của nhau. Đây là những hành vi phạm pháp, có tác động tiêu cực tới nhiều người.

Thực tế cho thấy, đã có tình trạng nhà báo vì quá ham view mà đưa tin giả không kiểm chứng, dẫn dắt người đọc đến việc hiểu sai, nghĩ sai và làm sai. Nghiêm trọng hơn những thông tin do nhà báo chia sẻ khiến họ sợ hãi, mất lòng tin, gây ra những hậu quả rất xấu với xã hội.

Thấy được lợi ích và cả tác hại của việc sử dụng mạng xã hội, trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo Hải Phòng đã thường xuyên tuyên truyền, định hướng cho hội viên khai thác sử dụng mạng xã hội vào hoạt động tác nghiệp sao cho hiệu quả, tránh những vi phạm không đáng có khi sử dụng.

Empty
Các hội viên Hội Nhà báo Hải Phòng tham dự tập huấn nghiệp vụ làm báo bằng Mobile. Ảnh NVCC

Các hội viên Hội Nhà báo Hải Phòng tham dự tập huấn nghiệp vụ làm báo bằng Mobile. Ảnh NVCC

Đặc biệt trong các hội nghị giao ban báo chí định kỳ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố luôn có thông tin cho các hội viên về việc thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Gợi ý, lấy ví dụ những trường hợp nào là vi phạm, trường hợp nào chỉ nhắc nhở. Với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, Hội sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà quét, khi có kết quả sẽ cùng phối hợp để xử lý.

Trong quá trình hoạt động của Hội, mỗi lần tổ chức kiện toàn Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo thành phố, Hội Nhà báo Hải Phòng lại công bố các thành viên tham gia. Sau khi kiện toàn xong, Hội sẽ thông báo cho hội viên về cơ cấu thành phần, có chức năng, nhiệm vụ ra sao để hội viên dễ dàng cập nhật.

Không chỉ ở các hội nghị, hội thảo chuyên đề, Hội Nhà báo thành phố còn thường xuyên đăng tải thông tin, các bài viết liên quan đến đạo đức nghề báo và ứng xử trên mạng xã hội trên trang website http://hoinhabaohaiphong.vn. Lần gần đây nhất khi có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Hội Nhà báo thành phố cũng đăng tải, kèm theo nhiều bài viết liên quan.

Hội Nhà báo Hải Phòng xác định, nhiệm vụ tuyên truyền đến hội viên không chỉ ngày một, ngày hai mà phải thực hiện thường xuyên, liên tục theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Nhờ đó, hội viên nhà báo của thành phố đều chấp hành tốt, nhiều năm không có hội viên nào vi phạm về đạo đức hay quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Vì được tuyên truyền liên tục, hội viên đã có trách nhiệm hơn với mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của mình khi sử dụng mạng xã hội, tránh được tình trạng “mình thích thì mình làm” hoặc đăng tải những thông tin tiêu cực bộc phát nhất thời do thiếu kiềm chế cảm xúc.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú cho biết: “Tôi dùng chính mạng xã hội facebook và zalo để chia sẻ những thông tin về việc thực hiện đạo đức người làm báo cũng như văn hóa ứng xử trên mạng, đặc biệt là những văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam để hội viên biết và thực hiện.

Chúng tôi đã lập một nhóm tập hợp hội viên ở các cơ quan báo chí thường trú, Ban Chấp hành Hội cũng có một nhóm riêng. Ngoài ra, để cho Hội hoạt động có hiệu quả thông suốt trong mùa dịch, chúng tôi cũng lập nhóm của văn phòng Hội. Sau khi có thông tin gì về Hội tôi có gửi vào nhóm để mọi người cùng đọc, góp ý và thực hiện”.

Việc lập các nhóm nhỏ trên mạng xã hội của Hội Nhà báo Hải Phòng đã tận dụng ưu thế nhanh nhạy của mạng xã hội, tăng tính tương tác thường xuyên giữa Văn phòng hội, Liên Chi hội và từng hội viên. Đây được xem như một diễn đàn mở, vừa quản lý, theo dõi, vừa hỗ trợ hội viên trên địa bàn thành phố, đồng thời nhắc nhở họ tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Chúng tôi coi giáo dục tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu, có thể có hội viên chưa bằng lòng về sự quyết liệt này, nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện đúng quy định. Không thể có chuyện lúc này anh là nhà báo anh viết như thế này, tối về nhà là công dân bình thường anh lại viết khác đi. Đã là nhà báo thì bất kỳ khi nào, ở đâu, anh cũng đều phải có trách nhiệm và thực hiện theo quy định” - nhà báo Nguyễn Anh Tú chia sẻ.

Lê Tâm

Xem thêm

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, các tiểu ban truyền hình đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc ở nhiều đề tài thời sự, điều tra và phản biện xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động rõ nét từ quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, giám khảo Tiểu ban Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in và Tiểu ban Xã luận, bình luận, chuyên luận báo in đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, phản ánh bức tranh vừa mở rộng về đề tài, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thể hiện và chuẩn hoá thể loại.

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

(NB&CL) Những cuộc gặp gỡ giữa giới báo chí Việt Nam và Campuchia diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Khi AI, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng làm thay đổi cách thông tin được sản xuất và tiếp nhận, hợp tác báo chí khu vực cũng đang mang thêm một ý nghĩa mới: Không chỉ giữ nhịp kết nối hữu nghị, mà còn cùng chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với những thách thức của thời đại số.

Giải Báo chí Quốc gia 2025: Hoàn tất vòng chấm sơ khảo, báo điện tử nổi bật xu hướng đa nền tảng và tuyến bài chuyên sâu

Giải Báo chí Quốc gia 2025: Hoàn tất vòng chấm sơ khảo, báo điện tử nổi bật xu hướng đa nền tảng và tuyến bài chuyên sâu

(CLO) Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 đã hoàn tất vòng chấm sơ khảo. Trong đó, ở nhóm báo điện tử gồm Tiểu ban Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến và Tiểu ban Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, nhiều nhận định chung cho thấy sự phát triển mạnh của báo chí đa nền tảng, xu hướng gia tăng các tuyến bài chuyên sâu và dấu ấn dấn thân của người làm báo.

Hội đàm Hội Nhà báo Việt Nam – Câu lạc bộ nhà báo Campuchia: Tăng cường hợp tác trong bối cảnh báo chí số và AI phát triển mạnh

Hội đàm Hội Nhà báo Việt Nam – Câu lạc bộ nhà báo Campuchia: Tăng cường hợp tác trong bối cảnh báo chí số và AI phát triển mạnh

(CLO) Chiều 12/5, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn giữa giới báo chí hai nước trong bối cảnh báo chí số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Cỡ chữ bài viết: