Ông Nguyễn Trí Tín được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CLO) Đại hội Hội Nhà báo Hải Phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, ông Nguyễn Trí Tín, Phó Giám đốc Đài PT - TH Hải Phòng được bầu làm Chủ tịch Hội kiêm nhiệm Hội Nhà báo Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 – 2024.
9 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Hoàng Huy

9 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Hoàng Huy

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam tham dự có các đồng chí: Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Trưởng Ban Công tác Hội Nhà báo Việt Nam...

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng; các đồng chí đại diện các cơ quan báo chí tại Hải Phòng và các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố.

Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí điều hành Đại hội Hội Nhà báo Hải Phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Hoàng Huy

Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí điều hành Đại hội Hội Nhà báo Hải Phòng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Hoàng Huy

Đại hội VII Hội Nhà báo Hải Phòng được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 với mục tiêu tiếp tục đồi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phấn đấu xây dựng người làm báo Hải Phòng bản lĩnh, vững nghề, sáng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Thanh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VI phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Bùi Thanh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VI phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Thanh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VI khẳng định: Nhiệm kỳ qua, báo chí Hải Phòng đã có sự phát triển về nhiều mặt, tăng cả về loại hình và số lượng với 7 cơ quan báo chí thành phố, hơn 40 cơ quan báo chí cả nước có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Phòng. Báo chí Hải Phòng đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, các thành tựu phát triển của thành phố và phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm tốt vai trò là phương tiện phản biện xã hội tích cực. Gần 360 hội viên Hội Nhà báo thành phố là các nhà báo chuyên nghiệp, luôn đồng hành, góp phần xây dựng Hội Nhà báo thành phố ngày càng phát triển vững mạnh.

Trước bối cảnh báo chí thời kỳ mới đang có bước phát triển nhanh chóng, sự cạnh tranh giữa các loại hình báo chí đang diễn ra hết sức quyết liệt, đặc biệt trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của thành phố, Đại hội VII – Hội Nhà báo thành phố đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố: “nâng cao năng lực lãnh đạo, truyền thống “trung dũng – quyết thắng” và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đấu tư, tạo sự đột phá; hướng tới xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố”.

Trong nhiệm kỳ tới, báo chí Hải Phòng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả, tạo sự thống nhất nhận thức, tinh thần quyết tâm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất – kinh doanh; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc…

Tập trung tuyên truyền về nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy lợi thế của thành phố và sức mạnh đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị…

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Huy

Tại Đại hội, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng BCH Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội, có những đóng góp trách nhiệm và hiệu quả vào công tác Hội Nhà báo Việt Nam, trọng tâm là Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam sắp tới; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của TP Hải Phòng, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Qua đó, đội ngũ những người làm báo Hải Phòng sẽ không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Nhà báo TP Hải Phòng thực sự vững mạnh, có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động công tác Hội, vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.

Hội Nhà báo Hải Phòng hiện có 356 hội viên sinh hoạt, công tác ở 10 chi hội và liên chi hội tại 18 cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng, Văn phòng Hội Nhà báo thành phố và Đài phát thanh các quận, huyện. Nhiệm kỳ 2012 – 2018, Hội Nhà báo Hải Phòng đã phát động sâu rộng cuộc vận động trong các cấp hội gắn với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Hội chú trọng tổ chức cuộc thi báo chí về đề tài này, cụ thể là các cuộc thi: “Học Bác và làm theo Bác- 2013”, “Xây dựng Đảng- 2015”, “Công chức liêm chính, công dân gương mẫu- 2017”, “Người tốt, việc tốt- 2018” và “Gương sáng đảng viên- 2019”... Chỉ tính 5 cuộc thi theo chuyên đề do Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức trong 5 năm (2013 – 2018), có hơn 90 nhà báo - hội viên, phóng viên, cộng tác viên đoạt giải thưởng. Trong nhiệm kỳ qua, hội viên Hội Nhà báo Hải Phòng có 12 tác phẩm báo chí đoạt Giải báo chí Quốc gia.

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên, Hội đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các Hội Nhà báo trong khu vực, các ngành trong tỉnh tổ chức nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội Nhà báo Hải Phòng phấn đấu xây dựng “Người làm báo Hải Phòng vững nghề và sáng tâm”, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố nhằm tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên trên báo chí thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo Hải Phòng tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, trình Thường trực Thành ủy Hải Phòng thông qua để triển khai thực hiện Đề án nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Hải Phòng; Giáo dục, bồi dưỡng nhà báo - hội viên nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề báo; Nâng cao hơn chất lượng và uy tín của Giải báo chí Hải Phòng; Sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy ước của Hội Nhà báo Hải Phòng phù hợp với yêu cầu hoạt động của nhiệm kỳ mới; Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc xây dựng đội ngũ những người làm báo; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, các hoạt động từ thiện; Mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp hoạt động và giao lưu với các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố miền duyên hải Bắc Bộ cùng Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn trong cả nước.

Tại Đại hội cũng đã bầu BCH Hội Nhà báo TP Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 9 thành viên. Nhà báo Nguyễn Trí Tín, Phó giám đốc Đài PTTH Hải Phòng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội; Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Phó tổng biên tập Báo Hải Phòng và Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Phó trưởng Phòng kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng – Văn phòng UBND thành phố được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Hoàng Huy

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: