Bài 6: Hội Nhà báo Thanh Hóa phát huy vai trò định hướng tư tưởng cho mỗi hội viên

(NB&CL) Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và ý thức chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội cho hội viên, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.

Bài liên quan

“Lạt mềm buộc chặt”... chứ không phải xử phạt

Bài 2: Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam: Định hướng hội viên tận dụng mặt tích cực của mạng xã hội

Triển khai Quy tắc sử dụng mạng xã hội tới từng Liên Chi hội, Chi hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Bài 4: Hội Nhà báo Hải Phòng: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với thực tế

Bài 5: Tích cực nhận diện, phản bác thông tin sai sự thật

Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền ở địa phương.

Giữ vững bổn phận và nguyên tắc hoạt động nghề

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đổi mới quy trình sản xuất, cách thức tác nghiệp, bảo đảm an toàn, thông tin được liên tục, xuyên suốt, đa dạng, có chiều sâu đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Trong điều kiện khó khăn đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh tập trung đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về các Chi hội, hội viên với các nội dung trọng tâm. Hội tiếp tục duy trì và xây dựng vững mạnh 5 chi hội (Chi hội Nhà báo Đài Phát và Truyền hình tỉnh, Chi hội nhà báo Báo Thanh Hóa, Chi hội nhà báo Tạp chí Xứ Thanh, Chi hội nhà báo Văn phòng Hội, Chi hội nhà báo các cơ quan Báo chí Trung ương trên địa bàn) và Câu lạc bộ trực thuộc.

Ðồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Quốc Hương

Ðồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Quốc Hương

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 201 ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cũng như quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.  Hội Nhà báo Thanh Hóa còn mở các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, góp phần động viên, khuyến khích kịp thời hội viên, người làm báo…

Nhờ những hướng dẫn chỉ đạo sát sao đó, mỗi người làm báo trên địa bàn tỉnh đều hiểu bổn phận và nguyên tắc hoạt động nghề, hội viên ở các cơ quan đơn vị khác nhau nhưng đều không ngừng tự rèn luyện nghề; chú trọng 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, giữ đúng chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Nhà báo Nguyễn Thị Thương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa cho biết: Hội Nhà báo tỉnh chấp hành tốt việc thực hiện 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, cũng như việc chấp hành Điều lệ Hội của hội viên. “Đặc biệt gần đây tôi thấy rằng các Chi hội nhà báo cũng thường xuyên quán triệt đến tất cả các hội viên ở đơn vị mình. Trong nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này, chưa có trường hợp nào hội viên nhà báo tỉnh vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp cũng như Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo” - nhà báo Nguyễn Thị Thương chia sẻ.

Liên tục quán triệt dù chưa có bất kỳ vi phạm nào

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động ở các cơ quan báo chí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng, với sự lãnh đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, đội ngũ phóng viên và hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động tuyên truyền. Tiếp tục định hướng dư luận ở địa phương, để người dân và chính quyền cùng đồng thuận thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, gắn với phát triển kinh tế.

Nhiều Chi hội nhà báo đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, như Chi hội nhà báo Báo Thanh Hóa và Đài PTTH Thanh Hóa… là những đơn vị có số hội viên đông, nhưng đều thực hiện tốt hoạt động tác nghiệp, giữ vững tinh thần trách nhiệm đạo đức người làm báo và việc thực hiện ứng xử trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A, giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2020.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A, giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN, ngày 06/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương. Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn về sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh, đến nay Hội Nhà báo tỉnh đã tiếp nhận thêm được 30 hội viên. Các hội viên ở Chi hội này đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Hội, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên các mạng xã hội.

Cơ quan Văn phòng Hội với vai trò là trung tâm, đã tập hợp đoàn kết xây dựng đội ngũ hội viên vào một tổ chức thống nhất. Tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội tổ chức hiệu quả các hoạt động thường niên, là cầu nối triển khai kịp thời các nhiệm vụ, định hướng của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tới từng hội viên. Góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, là mái nhà chung của những người làm báo trên địa bàn.

Bên cạnh sự vào cuộc các đơn vị, hiện nay Hội đồng Xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo tỉnh Thanh Hóa cũng được kiện toàn, các thành viên bao gồm lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí trong tỉnh. Hội đồng đã phát huy tốt vai trò phát hiện sai phạm tiếp thu phản ánh, tố cáo và có ý kiến chỉ đạo kịp thời tại các buổi giao ban báo chí hằng tháng.

Các đồng chí đại biểu dự khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra. Ảnh: Trần Thanh

Các đồng chí đại biểu dự khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra. Ảnh: Trần Thanh

Nhà báo Nguyễn Thị Thương cho biết: Hiện Hội Nhà báo tỉnh có 362 hội viên, chưa có hội viên nào có dấu hiệu vi phạm, mặc dù chưa có vi phạm và cả dấu hiệu vi phạm về ứng xử trên mạng xã hội nhưng Hội Nhà báo tỉnh vẫn duy trì thường xuyên việc quán triệt đến hội viên trong các cuộc họp tổng kết, sơ kết công tác và các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng. Ở các Chi hội cũng triển khai trong các buổi sinh hoạt, các cuộc họp giao ban hằng tuần.

Ngoài ra, để đưa những thông tin mang tính định hướng tới hội viên, Hội đã nâng cấp và cập nhật tin, bài trên trang website “Người làm báo Thanh Hóa”, trong đó có các mục riêng về nghề báo và đạo đức người làm báo. Chuyên mục công tác hội, nhiều bài viết nghiên cứu chiều sâu về hoạt động báo chí. Đặc biệt trang của Hội còn đưa thông tin về tác nghiệp và cả những vi phạm đạo đức, ứng xử trên mạng của các nhà báo, phóng viên ở các cơ quan báo chí trong cả nước, các tin bài đó như lời cảnh tỉnh, chấn chỉnh các hội viên.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã góp phần xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa với khát vọng đổi mới vươn lên. Từng cơ quan báo chí, từng hội viên đã không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để thích ứng trong môi trường kỷ nguyên số. Hòa nhập nhưng không “hòa tan” trong dòng chảy không ngừng báo chí hiện đại, thời kỳ mạng xã hội lên ngôi nhưng người làm báo xứ Thanh vẫn nỗ lực giữ vững bản lĩnh, bản sắc của riêng mình.

Lê Tâm

Xem thêm

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Cỡ chữ bài viết: