Bản tin pháp luật 8H: 5 cán bộ tại TP Hồ Chí Minh bị khởi tố cùng 1 ngày

Chủ nhật, 12/07/2020 07:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với 5 cán bộ tại TP Hồ Chí Minh.

Chân dung 5 cán bộ tại TP Hồ Chí Minh bị khởi tố cùng 1 ngày (từ trái qua phải) gồm: Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, Lê Tấn Hòa, Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt. Ảnh: BCA

Chân dung 5 cán bộ tại TP Hồ Chí Minh bị khởi tố cùng 1 ngày (từ trái qua phải) gồm: Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, Lê Tấn Hòa, Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt. Ảnh: BCA

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4, ngày 05/7/2019 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-C01-P4, ngày 22/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

Đến ngày 09/7/2020, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với 5 bị can đều là cán bộ của TP Hồ Chí Minh.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Các đối tượng bị khởi tố gồm:

Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Trọng Tuấn, sinh năm 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh); Phan Trường Sơn, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Quốc Đạt, sinh năm 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Tấn Hòa, sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm bị can trên có liên quan đến việc bán rẻ công sản do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) quản lý, cho tư nhân. Ông Tuyến với tư cách là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách quản lý công sản đã chấp thuận chủ trương do SAGRI và Sở Xây dựng đề xuất.

Trong phiên khai mạc ngày 11/3, là ngày họp thứ 3 của kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh lần thứ 20, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, vẫn có sự hiện diện của ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn. Cả 2 ông đều là đại biểu HĐND nhiệm kỳ này.

Tuy nhiên, đến phiên họp buổi chiều thì cả 2 đều vắng mặt. Ngay trong chiều 11/7, Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND của 2 ông theo Luật Tổ chức chính quyền.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 4000 cây thuốc lá lậu

Theo đó, chiều tối ngày 06/7, đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hoá đã phá Chuyên án 773T, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thanh, sinh năm 1995 trú tại số nhà 86 Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá, đang vận chuyển 4000 cây (40.000 bao) thuốc lá ngoại 555 không rõ nguồn gốc trên xe thư báo BKS: 29H -31219 đi tiêu thụ.

Bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá nói trên với giá gần 1 tỷ đồng từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về Thanh Hoá tiêu thụ. Bằng thủ đoạn dùng xe thư báo để vận chuyển thuốc lá lậu, Vũ Văn Thanh đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng các tỉnh...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ cô gái 19 mang balo chứa thi thể bé sơ sinh

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/7, một người phụ nữ nhà trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận (quận 7) bắt gặp một cô gái đeo balo, đi xe máy từ khu trọ ra. Tuy nhiên, người phụ nữ nhận thấy có mùi hôi thối từ chiếc ba lô, liền chặn cô gái lại, sau đó báo với cơ quan chức năng.

Khi lực lượng công an có mặt, kiểm tra chiếc balo, phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Cô gái sau đó được mời về trụ sở công an để làm việc...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Truy tìm 4 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly

Qua trích xuất dữ liệu camera, 4 người gồm: Ying Ya Qiang, sinh năm 1997, Qian Ski Cai sinh năm 1995 (không có giấy tờ), Dai Shu Qian, sinh năm 1987, Wang Yu Xiuan sinh năm 1994.

Những người này lén lút leo tường rào vào lúc 0 giờ 54 phút đến 0 giờ 59 phút ngày 11/7 tại khu cách ly Trường Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế Tây Ninh (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Phá chuyên án buôn bán ma túy xuyên biên giới Việt - Lào

Ngày 11/7, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, trưa 11/7, Công an huyện Điện Biên và các lực lượng chức năng đã phối hợp, phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11/7, tại khu vực bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn biên phòng Mường Pồn (Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên) triệt phá thànhcông chuyên án 620S...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án