Bản tin pháp luật 8H: Cử tri lên án trục lợi thiết bị y tế, băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Thứ năm, 21/05/2020 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo cáo của MTTQ Việt Nam tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cho thấy cử tri bất bình, lên án cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi. Cử tri đặc biệt lo ngại tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại một số địa phương.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "nhuệ", tỉnh Thái Bình) là băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp dưới doanh nghiệp, còn che mắt là doanh nhân thành đạt, có những hoạt động từ thiện, thiện nguyện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa trình bày báo cáo trước Quốc hội. Báo cáo của MTTQ Việt Nam ngày khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tập hợp từ 3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước cho thấy nhiều vấn đề nóng.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 nhưng cũng bất bình, lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi.

Cùng với đó, cử tri và nhân dân còn lo lắng về an toàn thực phẩm và chất lượng không đảm bảo của một số loại thuốc chữa bệnh.

Báo cáo cũng nêu rõ về vấn đề an ninh, trật tự xã hội. Cụ thể, MTTQ Việt Nam cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời những vụ án, hành vi vi phạm pháp luật…

Tuy nhiên, cử tri đặc biệt lo lắng về tình trạng cướp của, giết người, lừa đảo, tín dụng đen, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp; tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại một số địa phương.

Thời gian qua, cử tri và nhân dân rất bất bình về những hành vi bất chấp pháp luật chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép, một số người đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tuyên truyền những lối sống, hành vi phản cảm trên không gian mạng. 

MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh đến thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có chuyển biến rõ nét; một số vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai chưa được xem xét, giải quyết kịp thời gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, tình trạng xả thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra ở nhiều đô thị, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh… Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, không phép và chặt phá rừng vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng ở một số nơi.

5 bị can: Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam trong vụ đại án nghìn tỷ liên quan đến Trần Bắc Hà.

5 bị can: Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam trong vụ đại án nghìn tỷ liên quan đến Trần Bắc Hà.

Truy tố 12 bị can trong đại án nghìn tỷ liên quan đến Trần Bắc Hà

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếmđoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thất thoát 1.672 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Có 8 bị can bị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa, cựu Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh Lê Thị Vân Anh, cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành Nguyễn Xuân Giáp, cựu Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV- Chi nhánh Hà Thành Phạm Hồng Quang, cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV- Chi nhánh Hà Thành Đặng Thanh Nam và cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long Ngô Duy Chính…

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù, Út

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù, Út "trọc" 20 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến 3 đến 4 năm tù

Ngày 20/5, tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án  Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) và đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015), “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015), “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015). Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã tiến hành luận tội.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng, có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Văn Hiến không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của Công ty Yên Khánh, không kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng…

Sau khi ủy quyền cho Giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông Hiến không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan và Công ty Hải Thành, dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba...

Hậu quả, Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Các bị cáo nghe tuyên án trong vụ VN Pharma buôn bán thuốc chữa ung thư giả.

Các bị cáo nghe tuyên án trong vụ VN Pharma buôn bán thuốc chữa ung thư giả.

Bác kháng cáo của 7 bị cáo trong vụ VN Pharma

Sau hai ngày xét xử và nghị án, ngày 20/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là bất chấp, vì mục đích lợi nhuận đã nhập thuốc giả về để bán ra thị trường khiến người sử dụng phải uống loại thuốc không đúng với bệnh tình của mình, gây bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế.

Đa số bị cáo kháng cáo không có tình tiết nào mới nên đề nghị HĐXX giữ nguyên mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm…

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắt nguyên chủ tịch UBND xã tại Quảng Bình

Bắt nguyên chủ tịch UBND xã tại Quảng Bình

(CLO) Ông Đàm Xuân Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quảng Châu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu trực tiếp ký vào các hoá đơn thu tiền nộp từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán 02 hạng mục công trình xây dựng mà không thi công do kế toán xã lập khống, để chiếm đoạt tiền ngân sách.

Vụ án
Gia Lai: Hai mẹ con bị nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại

Gia Lai: Hai mẹ con bị nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại

(CLO) Khi đang nghỉ tại nhà rẫy, 2 mẹ con chị T. bất ngờ bị một nhóm thanh niên đến lục soát đồ đạc. Nhóm thanh niên này còn dùng cây đánh 2 mẹ con và dùng dao khống chế cướp 2 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Vụ án
Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án