Bản tin pháp luật 8H: Dân quân xã giết hại động vật hoang dã, đăng Facebook khoe "chiến tích"

Thứ năm, 27/08/2020 06:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/8, một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang thông tin đến báo chí cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đối với thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội về việc sát hại động vật, giống với cá thể mèo rừng của Facebooker Hữu Cường Huỳnh.

Bài liên quan
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội được cho là của Facebooker Hữu Huỳnh Cường.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội được cho là của Facebooker Hữu Huỳnh Cường.

Trước đó, đường dây nóng bảo vệ Động vật hoang dã 18001522 của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV trực thuộc Liên hiện các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), nhận được thông tin ông Huỳnh Hữu Cường (ngụ xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) săn bắt, giết nhiều cá thể mèo rừng và đăng tải các hình ảnh này trên trang Facebook cá nhân có tên “Hữu Cường Huỳnh”. 

Ngày 24/8, ENV đã có văn bản gửi đến Công an huyện Cái Bè đề nghị điều tra đối với Facebooker Hữu Cường Huỳnh liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, cá thể mèo rừng là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Văn bản của ENV nêu rõ: “Ông Huỳnh Hữu Cường hiện là một thành viên trong lực lượng dân quân của xã Tân Thanh. Là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm và có hiểu biết pháp luật nhất định đối với tội phạm về động vật hoang dã, đáng ra ông Cường phải là một chiến sĩ gương mẫu, tuân thủ đúng quy định pháp luật và tấm gương sáng cho người dân noi theo.

Việc ông này có hành vi giết hại loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đồng thời, ngang nhiên sử dụng mạng xã hội để “khoe” chiến tích của mình, không những là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ mẫu mực trong lòng nhân dân”.

Sau khi Hữu Cường Huỳnh đăng tải hàng loạt hình ảnh giết hại động vật giống mèo rừng lên Facebook đã bị người dân phản ứng dữ dội. Sau vài giờ đồng hồ đăng tải vào ngày 23/8, ông Cường đã gỡ bỏ các hình ảnh ra khỏi trang cá nhân.

ENV khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ động vật hoang dã và đề nghị Công an huyện Cái Bè điều tra, nếu có vi phạm cần xử lý nghiêm. 

Đang điều tra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong tại TP Thái Nguyên

Theo các nhân chứng kể lại, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 26/8, họ đang đi đường thì thấy tiếng nổ lớn phát ra rất to và vang. Những người xung quanh lại gần thì đã thấy hai người 1 nam 1 nữ nằm tại hiện trường, bên cạnh là 1 chiếc xe AirBlade màu đen...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

"Siêu trộm" đang chấp hành án vẫn trộm cắp ở các chợ

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngày 24/8/2020,Công an TP. Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam Cao Thị Mỹ Dung (39 tuổi ở phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) có hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này chuyên dạo ở các chợ trên địa bàn TP. Quy Nhơn để trộm túi xách người dân...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy tờ, biển số xe quy mô lớn

Trước đó, tối 25/8, lực lượng chức năng ập vào nhà của Nguyễn Trọng Dương (khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa) phát hiện tại đây Dương và Nguyễn Văn Đạt đang có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu giả...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ hơn 40 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên sới gà

Qua thời gian trinh sát theo dõi, xác minh, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang đã bất ngờ đột nhập vào sới gà tại bãi đất trống thuộc Tổ 13 Ngọc Hội (Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quay lén nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội

Ngày 26/8, thông tin từ Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang đang tạm giữ đối tượng Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi đặt camera quay lén nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bị Công an vây bắt, “trùm” ma túy rút lựu đạn chống trả

Ngày 26/8, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lữ Văn Cháu (SN 1977,trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) và Lương Văn Ma (SN 1978, trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông dùng xăng thiêu sống vợ

Ngay sau khi đổ xăng thiêu sống vợ, bị can Đoàn Ngọc Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên đầu thú. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Huy đi uống rượu về bị chị Hương cằn nhằn nên xảy ra mâu thuẫn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án