Bản tin pháp luật 8H: Bác toàn bộ kháng cáo trong vụ đại án Hứa Thị Phấn

Thứ tư, 26/08/2020 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/8, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử và tuyên án bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm. Tại phiên tòa, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị can, chấp nhận một phần kháng nghị của VKS.

Bài liên quan
Bị cáo Hứa Thị Phấn (đại gia Sáu Phấn -nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín (Trustbank) nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ).

Bị cáo Hứa Thị Phấn (đại gia Sáu Phấn -nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín (Trustbank) nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ).

Theo đó, sau gần 2 tháng tạm hoãn, phiên xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm mới được mở lại. Bị cáo Hứa Thị Phấn (đại gia Sáu Phấn -nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín (Trustbank) nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng các đồng phạm ra tòa về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX tuyên giữ nguyên án sơ thẩm, bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo. Theo HĐXX, mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt ba bị cáo là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù, tổng hợp với các bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù. Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) 7 năm tù. Tổng hợp với bản án giai đoạn 1, bị cáo Loan phải chấp hành chung là 30 năm tù. Cựu thư ký của bà Phấn, Huỳnh Thị Xuân Dung bị phạt 5 năm tù.

Về phần dân sự, HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị của VKS đối với trách nhiệm bồi thường 901 tỉ của Phạm Công danh và Thiên Thanh. Theo đó, trách nhiệm bồi thường số tiền này cho CB là bà Phấn chịu trách nhiệm. 

HĐXX cũng buộc bị cáo Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng. Các bị cáo còn lại, mặc dù bị cáo buộc đồng phạm giúp sức nhưng không được hưởng lợi nên HĐXX không buộc các bị cáo bồi thường. 

Do bị cáo Phạm Công Danh còn chưa thanh toán hết số tiền trả cho 29 khoản vay nên bị cáo phải hoàn thành trách nhiệm cho bà Phấn.

Điều tra vụ 2 nhân viên trạm thu phí bị hành hung vỡ đầu ở Khánh Hòa

Theo camera trạm thu phí ghi lại, tối ngày 24/8, hai thanh niên đến trạm thu phí Ninh Xuân, trên quốc lộ 26 thuộc xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa gây sự và hành hung nhân viên thu phí...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt đối tượng 9X lừa đảo làm giả con dấu trường THPT

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định tạm giữ đối với Phan Thị Tú Anh (SN 1994, ở thôn Mậu Lâm, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) để điều tra về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê gần 10 kg ma tuý đá liên tỉnh

Trước đó, vào ngày 21/8, tại khu vực phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thế Hậu (sinh năm 1995; trú tại Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Truy tố nguyên Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng PVOil trong vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản"...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Đòi chia tay, cán bộ tòa án Thanh Hóa bị nữ giám đốc đâm tử vong

Sáng 25/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Giết người" đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (SN 1986, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Sắp xét xử 29 bị cáo trong vụ án tại xã Đồng Tâm

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người do thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội làm chủ tọa. Giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử là 2 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Tiết lộ nguyên nhân vụ bị cáo uống thuốc sâu tự tử tại tòa

Ngày 25/8, bà Phạm Thị Bích Thủy, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc bị án Mạc Văn Hào (32 tuổi, huyện Phú Riềng, Bình Phước) uống thuốc sâu tự tử tại trụ sở tòa án vào chiều 24/8...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án