Bản tin pháp luật 8H: Giả danh cảnh sát hình sự, xịt hơi cay rồi tấn công người dân

Thứ bảy, 29/08/2020 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã bắt giữ 3 nghi can trong băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự rồi tấn công người dân.

Bài liên quan
Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự bị người dân giữ lại hiện trường.

Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự bị người dân giữ lại hiện trường.

Theo đó, tối ngày 27/8, 2 người chạy xe máy lưu thông trên đường số 5 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy xưng là cảnh sát hình sự đuổi theo, yêu cầu dừng xe. Khi thấy nhóm thanh niên đi xe độ, có bình xịt hơi cay, roi điện,... nên 2 người dân đã hoảng sợ tháo chạy.

Sau đó, nhóm xưng là Cảnh sát hình sự truy đuổi 2 nạn nhân đến khu vực đông phương tiện rồi đã đạp ngã xe. Manh động hơn, nhóm đối tượng còng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 2 nạn nhân. Nhóm người trên hung hăng lao vào khống chế 2 nạn nhân. Tuy nhiên, người dân ở đây can thiệp, yêu cầu nếu là hình sự thì phải trưng thẻ ngành. 

Tuy nhiên, nhóm người này không trưng được giấy tờ gì để chứng minh mình là Cảnh sát hình sự nên người dân đã giữ lại và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh cũng như biển số xe. Trong lúc cự cãi, một nhóm khác đã đến giải vây cho nhóm này tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra và bắt được 3 người trong nhóm trên đưa về trụ sở làm rõ. Qua điều tra, Công an quận Thủ Đức xác định nhóm người này ở Dĩ An, Bình Dương.

Các đối tượng thường đi theo một nhóm tự xưng là “hiệp sĩ đường phố”, thường dừng xe người lưu thông trên đường hăm dọa.

Liên quan đến thông tin nhóm người này xưng là Cảnh sát hình sự gây ra những vụ cướp ở khu vực vùng ven, Công an quận Thủ Đức đang xác minh làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Vào lúc 19h15, căn nhà 4 tầng trên phố Trung Liệt, quận Đống Đa, được cho là nơi ở của ông Chung, đóng kín cổng. Ngoài tầng 3 có đèn sáng, các tầng còn lại khóa cửa. Khoảng 20 phóng viên có mặt trước ngôi nhà này...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Xét xử lại từ đầu vụ Nhật Kim Anh đòi quyền nuôi con

HĐXX nhận định tòa sơ thẩm vi phạm tố tụng khi không chấp nhận đơn yêu cầu hoãn phiên tòa của luật sư bảo vệ cho bị đơn- ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Việc xét xử vắng mặt bị đơn và luật sư bào chữa đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Vì sao Giám đốc Công ty bất động sản Nhà đất Đồng Nai bị bắt?

Từ năm 2018 đến nay, ông Đỗ Sơn Tùng đã vẽ ra các dự án không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trên đất nông nghiệp án, tổ chức rao bán dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng cho hàng trăm khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Long An

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 27/8/2020,Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã di lý đối tượng Trịnh Việt Hoàng, sinh năm 2001, ở số nhà 127 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá bị truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” lẩn trốn ở tỉnh Long An về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Giả thầy bùa trừ ma, giở trò đồi bại với bé 15 tuổi

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bảng (38 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép

Trước đó, lúc 20 giờ 40 ngày 31/7, tại khu vực mốc phụ 173/3 (thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Bình, TX.Trảng Bàng), Đồn Biên phòng Phước Chỉ phát hiện 3 bị can trên tổ chức cho một người nước ngoài có quốc tịch Nigieria nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công là 9,3 triệu đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án