Bản tin pháp luật 8H: Kế toán Hội người mù biến mất cùng 800 triệu tiền hội viên bán tăm, hát dạo

Thứ sáu, 28/08/2020 06:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ việc kế toán Hội người mù tỉnh Thanh Hóa biến mất cùng khoảng 800 triệu đồng. Đây là số tiền quý giá của hội viên đi bán tăm, hát dạo và được nhà hảo tâm ủng hộ.

Bài liên quan
Hội người mù tỉnh Thanh Hóa, nơi bà V làm việc nhưng đã biến mất cùng 800 triệu đồng.

Hội người mù tỉnh Thanh Hóa, nơi bà V làm việc nhưng đã biến mất cùng 800 triệu đồng.

Xác nhận với báo chí, ngày 27/8, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra việc nữ kế toán của Hội Người mù biến mất cùng số tiền lớn.

Sự việc này được ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, trình báo công an về việc kế toán của đơn vị là bà N.T.H.V. mất tích cùng khoảng 800 triệu đồng. Theo đó, hơn 10 ngày trước, bà V. vắng mặt tại cơ quan không rõ lý do. Lãnh đạo hội nhiều lần liên lạc với bà này nhưng bất thành.

Ông Quyết cho biết, vì lo lắng vì số tiền của hội bị chiếm đoạt nên đã trình báo, đề nghị công an vào cuộc làm rõ. Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa cũng đã 5 lần mời người thân của bà V. đến để tìm hiểu nhưng họ đều không biết bà ấy đi đâu.

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa cho biết số tiền trên là mồ hôi, nước mắt của các hội viên đi bán tăm, hát dạo và nhà hảo tâm ủng hộ. Đơn vị dùng số tiền này để chăm sóc đời sống cho các hội viên.

Nguyên Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng giả mạo chữ ký, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Qua điều tra ban đầu cho thấy, bị can Trần Kim Lợi (SN 1952,ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh) trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Quan (năm 2011 và 2012) đã dụng sự tin tưởng của Ban điều hành quỹ tín dụng, tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Thuê người làm giả 7 sổ đỏ để lừa đảo, "nữ quái" lãnh 15 năm tù

Theo cáo trạng cho thấy, từ năm 2017-2018, bị cáo Trương Thị Thanh Thùy đã đặt thuê người làm giả 7 sổ đỏ. Các cuốn sổ đỏ được hình thành bằng cách bị cáo tự mày mò trên mạng internet làm giả sổ đỏ và thuê đối tượng tên Tín làm giúp. Bị cáo cung cấp thông tin họ tên, năm sinh, địa chỉ còn vị trí thửa đất, diện tích… bị cáo tự điền vào...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Can ngăn cô gái cãi nhau với người yêu, nam thanh niên bị đâm chết

Thấy Hà xuống bếp cầm con dao, anh D. lao đến dùng tay ôm phía sau để can ngăn. Hà quay người lại khiến con dao đang cầm trên tay đâm vào bụng anh D...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Truy tìm nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở Hà Nội

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội mới phát đi thông báo cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc có dấu hiệu Hiếp dâm trẻ em xảy ra ngày 23/8/2020. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,65 m, mặc áo phông tối màu, quần ngắn tối màu, đi dép lê và nói giọng miền Bắc...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc trong vườn cam, bắt giữ 11 đối tượng

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền cùng hàng chục triệu đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận: Do nghiện ma túy, nên bọn chúng đã rủ nhau đi đến các công trình xây dựng để trộm cắp sắt, thép và các hộp cốt pha bằng sắt rồi đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt vụ vận chuyển gần 1,5 tấn thuốc bắc chưa rõ nguồn gốc

Lái xe khai nhận số hàng hóa trên chở thuê cho một người đàn ông tên Sơn không rõ địa chỉ từ khu vực vùng biên huyện Lộc Bình về Tp. Bắc Ninh tiêu thụ để lấy tiền cước 2.000.000đ. Cũng theo lời khai của lái xe, đây là chuyến hàng thứ hai chở thuốc bắc cho Sơn cùng địa điểm như trên...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án