Bản tin pháp luật 8H: Truy nã toàn quốc bị cáo bỏ trốn khi đến tòa xét xử

Chủ nhật, 21/06/2020 06:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Truy nã toàn quốc bị cáo bỏ trốn khi đến tòa xét xử; Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch 3 người chết ở Điện Biên; Bắt giữ kẻ vận chuyển thuê gần 2 kg ma túy đá; Đang điều tra một bác sĩ dùng bằng giả...

Truy nã toàn quốc bị cáo bỏ trốn khi đến tòa xét xử

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 18/6, nhiều người dân chứng kiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi bỏ chạy khỏi trụ sở Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, phía sau là lực lượng chức năng đang truy đuổi.

Được biết, đối tượng là Nguyễn Văn Trung (SN 1983, ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) từng có hai tiền án, một tiền sự.

Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông đã có báo cáo lên Công an TP Hà Nội về sự việc bị cáo trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử.

Gần đây nhất, tháng 11/2019, Trung bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “trộm cắp tài sản”, đang cho tại ngoại thì lại gây ra vụ án "tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng", "đe dọa giết người" khi dùng báng súng đánh bạn gái đến thương tật.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú tại tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử theo Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch 3 người chết ở Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên xác nhận danh tính các nạn nhân gồm vợ chồng ông Nguyễn Khánh C. (53 tuổi, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cùng vợ là bà Trần Thị T. và ông Đàm Văn L. (trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo).

Nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn tiền bạc, ông Đàm Văn L có vay nợ vợ chồng ông Nguyễn Thành Chung và bà Trần Thị T số tiền vài tỷ đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ kẻ vận chuyển thuê gần 2 kg ma túy đá

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/6, phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số Gia Lai lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Né, H.Krông Búk, Đắk Lắk), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk) tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm đó, trên xe có Hoàng Linh (32 tuổi, trú H.Krông Ana, Đắk Lắk) cùng tài xế L.V.T (35 tuổi, quê TP.Hải Phòng) và người đi cùng là L.T.A (trú Gia Lai)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Chở lô hàng khủng không rõ nguồn gốc, tài xế bỏ của chạy lấy người khi gặp lực lượng chức năng

Chiều 20/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục kiểm đếm, thống kê và lập biên bản thu giữ gần 700 đồ dùng điện tử gồm nồi cơm điện, dàn lạnh và cục nóng của máy điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng.

Vào 2 giờ cùng ngày, Đội QLTT số 6 (thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh) phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế và CSGT Công an TX.Trảng Bàng phát hiện xe tải đang lưu thông qua địa phận phường Lộc Hưng (TX.Trảng Bàng) có dấu hiệu nghi vấn.

Các đơn vị ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính xe tải BS 51C - 225.90 thì tài xế (chưa rõ danh tính) nhanh chóng rời khỏi xe, bỏ trốn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Đang điều tra một bác sĩ dùng bằng giả

Mới đây, Sở Y tế Đồng Nai đã phát hiện và gửi hồ sơ qua Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị điều tra, xử lý một trường hợp bác sĩ sử dụng bằng giả là bà Trần Xuân Ngọc (42 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, trong quá trình kiểm tra nhân sự Phòng khám đa khoa Đại Phước (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) chuẩn bị đi vào hoạt động, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai phát hiện trường hợp Trần Xuân Ngọc - phụ trách chuyên môn phòng Chẩn đoán hình ảnh của Phòng khám có nghi vấn giả về bằng cấp, nên tiến hành xác minh. 

Cụ thể, bà Ngọc cung cấp hồ sơ...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án