Bản tin pháp luật 8H: Tử tù tử vong trong trại giam trong tư thế treo cổ

Thứ hai, 03/08/2020 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cán bộ của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra, phát hiện 2 phạm nhân liên quan vụ vận chuyển trái phép 22 bánh heroin là Lăng Văn Vân (SN 1988) và Lương Văn Bằng (SN 1988), cùng trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Bài liên quan
Các bị cáo đều bị tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo đều bị tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào hồi 11h ngày 3/9/2019, tại km173+100m QL3, thuộc địa phận phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn; Công an huyện Bạch Thông kiểm tra xe ô tô hiệu FORD RANGER mang BKS 29H-103.84, do Lăng Văn Thủy (SN 1978), trú huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng điều khiển, ngồi cùng xe với Thủy có Lương Văn Bằng; kiểm tra xe ô tô hiệu INNOVA mang BKS 30F-5736 do Lăng Văn Vân điều khiển.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong xe FORD RANGER có 22 bánh heroin (hơn 7,7 kg) và 34,77g ma túy loại Methamphetamine. Đối tượng Lăng Văn Vân đã điều khiển xe ô tô INOVA đi cùng để làm “hoa tiêu” giúp Thủy, Bằng vận chuyển số ma túy trên, do đó Vân là đồng phạm trong vụ án. 

Ngày 29/7, TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo: Lăng Văn Thủy cùng Lương Văn Bằng, Lăng Văn Vân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo mức án tử hình.

Sau khi bị tuyên án tử hình, vào khoảng 8h sáng 1/8, cán bộ của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra, phát hiện 2 phạm nhân trong vụ án là Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng đã tử vong trong tư thế treo cổ. 

Ngay sau đó, vụ việc ngay lập tức được báo cáo lên Giám thị và lãnh đạo các cấp.

Say sưa “sát phạt” nhau bằng hình thức “xóc đĩa"

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào lúc 14h30 ngày 01/8/2020 các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Biên bất ngờ bao vây sòng bạc tại bãi đất trống thuộc tổ 11, khu phố 9, phường Tân Biên bắt quả tang một nhóm đối tượng đang say sưa “sát phạt” nhau bằng hình thức“xóc đĩa”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Vận chuyển thuê 32 bánh heroin với giá 50 triệu đồng

Ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 18h, ngày 1/8, tại khu vực Bến xe khách tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt xóa sới bạc ‘khủng’, bắt trên 150 đối tượng

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an) tiến hành vây bắt một ổ bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án