Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đang làm rõ tố cáo với lãnh đạo huyện Đại Từ

(CLO) Liên quan đến đơn thư tố cáo của bà Châu Thị Mỹ Linh, TGĐ Công ty CP Yên Phước tố cáo Bí thư Huyện ủy Đại Từ và Phó Chủ tịch Thường Trực UBND huyện Đại Từ, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, đang giải quyết vụ việc.

Bài liên quan

Chủ tịch huyện Gia Viễn bị tố sai phạm liên quan dự án trăm tỷ!

Phản ánh dấu hiệu ‘trù dập’ cán bộ tại trường THCS Quảng Thành

'Lình xình' chuyện bổ nhiệm cán bộ tại Sở Công thương tỉnh Thái Bình

Làm rõ kiến nghị liên quan đến Trưởng BQLDA huyện Mê Linh

uy ban kiem tra tinh uy thai nguyen dang lam ro to cao voi lanh dao huyen dai tu hinh 1

Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn thư của bà Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Yên Phước (Công ty Yên Phước) tố cáo nhóm lợi ích tại tỉnh Thái Nguyên bao gồm: ông Lê Kim Phúc – Bí thư huyện Đại Từ; ông Phạm Quang Anh – Chủ tịch UBND huyện Đại Từ; ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền trong khi thi hành công vụ…

Theo nội dung đơn tố cáo, ông Lê Kim Phúc – Bí thư huyện Đại Từ suốt thời gian từ 04/3/2019 đến 1/3/2020, đã gây sức ép, yêu cầu công ty phải tăng thêm chi phí vận chuyển cho Công ty Than Núi Hồng (công ty được cho là "sân sau" của ông Phúc). Đồng thời, kế toán của công ty Than Núi Hồng là bà Đ.H. Huệ “hăm dọa”: “nếu không lên giá vận chuyển hoặc cho người khác vận chuyển, cô Huệ sẽ bảo anh Phúc cho thanh, kiểm tra, đóng cửa mỏ và cấm xe vận chuyển than qua cầu Đạp Tràn, Cây Biêu ở xã Phú Cường”.

Do Công ty Yên Phước từ chối yêu cầu nói trên, cho nên vào đầu tháng 1/2020, UBND huyện Đại Từ do ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch chỉ đạo tổ chức thanh tra doanh nghiệp, mỏ than Minh Tiến không đúng với các quy định hiện hành.

Đặc biệt, vào đầu tháng 3/2020, Đoàn liên ngành của huyện Đại Từ liên tục đột xuất vào thanh tra, kiểm tra Cty và mỏ than mà không hề có thông báo trước. Lập chốt chặn 2 đầu cầu 24/24 giờ, cấm không cho xe của Cty vận chuyển sản phẩm, dẫn đến việc công ty lâm vào tình trạng trên bờ vực phá sản.

Cũng theo đơn tố cáo, sau khi gửi đơn tố cáo sự việc nói trên vào ngày 30/5/2020, ngày 3/7/2020, ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ ra quyết định thành lập tổ tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, tập kết hàng hóa than, khoáng sản trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Đại Từ gồm 14 cá nhân, thuộc các cơ quan: Quản lý thị trường, Tài nguyên & Môi trường, Thuế, Kinh tế hạ tầng, Cảnh sát giao thông, UBND xã Phú Cường, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế…có nhiệm vụ: “tổ chức tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, tập kết, nguồn gốc hàng hóa than, khoáng sản trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Đại Từ và tham mưu cho UBND huyện xem xét, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; Tham mưu cho UBND huyện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tuần tra, kiểm soát và tổ chức thực hiện xử lý vi phạm (nếu có); Hàng ngày tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với UBND huyện để kịp thời chỉ đạo”.

Đến ngày 5/7/2020, các cơ quan liên ngành của huyện đã tổ chức ngăn chặn, bắt giữ xe vận chuyển than và “xít” của khách hàng Công ty Yên Phước ngay bên ngoài mỏ. Trong khi đó, xe vận chuyển là xe 10 tấn đúng và dưới tải trọng cho phép của tuyến đường 13 tấn, nhưng vẫn bị kiểm tra và cân tải gây khó khăn, nhũng nhiễu phiền hà cho doanh nghiệp...

Đến ngày 7/7/2020, ông Phạm Quang Anh – Chủ tịch UBND huyện Đại Từ tiếp tục ban hành Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện kiểm tra việc vận chuyển, tập kết hàng hóa than, khoáng sản trên địa bàn xã Phú Cường. Theo đó lần này tổ công tác có tới hơn 40 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Quá trình chặn bắt xe của khách hàng Công ty Yên Phước, Tổ công tác luôn đòi giữ hóa đơn hàng hóa, tuy nhiên doanh nghiệp không đồng ý bởi nếu bị giữ hóa đơn, khi cơ quan khác kiểm tra thì doanh nghiệp trở thành vận chuyển hàng lậu.

Đồng thời, trong quá trình chốt chặn, bắt giữ xe khách hàng của Công ty Yên Phước, đơn vị không được cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc UBND huyện Đại Từ thực hiện công vụ theo đúng chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh.

Nội dung đơn cũng cho biết, trước đó, vào khoảng thời gian bà Đ.H. Huệ là “sân sau” của ông Lê Kim Phúc - Bí thư Huyện ủy Đại Từ “đảm nhiệm” đứng ra nhận vận chuyển thì mọi việc đều suôn sẻ. Thời điểm này xe vận chuyển than đều với tải trọng trên 20 tấn “mặc sức” chạy không bị cơ quan chức năng huyện kiểm tra.

Liên quan đến vụ việc, được biết ngày 17/7/2020 UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có văn bản 1678-CV/UBKTTU cho biết, hiện đơn vị này đang giải quyết đơn tố cáo đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy Đại Từ và Phó Chủ tịch Thường Trực UBND huyện Đại Từ. Đồng thời, mời bà Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đến làm việc, mang theo các tài liệu, chứng cứ liên quan nội dung tố cáo.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Linh, báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên liên hệ điều tra, xác minh làm rõ. Đồng thời sẽ tiếp tục thông tin cụ thể nội dung về vụ việc tới bạn đọc.

Cũng từ giữa tháng 7 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nướcđã gửi thư về báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau.Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

1. Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiện đang sống tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội tố cáo hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự khu vực của các chủ quán bia 256 và Ẩm thực đồng quê tại địa chỉ: 286 và 282 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Mặc dù rất gần Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy nhưng hàng ngày từ 19h đến nửa đêm các hàng quán này bày la liệt bàn ghế, xe cộ ra vỉa hè và lòng đường cho hàng trăm khách uống bia tụ tập, hát hò làm ảnh hưởng đến người dân sống tại khu vực, cản trở giao thông cũng như vi phạm đến Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Sự việc có dấu hiệu tiếp tay của cán bộ địa phương, bởi ngay sát UBND phường Ngọc Thụy, các quán bia vi phạm pháp luật vẫn ngang nhiên hoạt động. Sau khi cán bộ kiểm tra xong đâu lại vào đó, không hề thay đổi. 

2. Đơn của ông Nguyễn Thị Minh Thắng, trú tại Nguyễn Thị Định phường Thành Nhất thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắk tố cáo và đề nghị xem xét 1 số cán bộ điều tra viên của Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi bao che, dung túng, bỏ lọt tội phạm trong vụ án "làm nhục người khác" xảy ra từ tháng 11 năm 2018....

Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.

NB&CL

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: