Bangladesh thúc giục Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

(CLO) Chính phủ lâm thời Bangladesh đã chính thức yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina để bà đối mặt với các cáo buộc "tội ác chống lại loài người".

Bà Hasina đã chạy trốn sang New Delhi bằng trực thăng hồi tháng 8, sau khi bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình lớn của sinh viên chống lại chính quyền của bà.

bangladesh thuc giuc an do dan do cuu thu tuong sheikh hasina hinh 1

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: Russell Watkin/Bộ Phát triển Quốc tế vương quốc Anh

Bộ Ngoại giao Bangladesh hôm thứ Hai xác nhận đã gửi một yêu cầu chính thức tới Ấn Độ về việc dẫn độ bà Sheikh Hasina. Quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao Bangladesh, ông Touhid Hossain, cho biết một "công hàm ngoại giao" đã được chuyển tới Chính phủ Ấn Độ với nội dung: “Chính phủ Bangladesh muốn bà Hasina quay về nước để thực hiện các thủ tục tư pháp”.

Bà Hasina đang đối mặt với lệnh triệu tập của tòa án Dhaka để trả lời các cáo buộc liên quan đến “thảm sát, giết người và các tội ác chống lại loài người".

Bà đã chạy khỏi Bangladesh vào ngày 5/8, khi đám đông tràn vào dinh thự của bà ở Dhaka. Hàng chục đồng minh của Hasina đã bị bắt giữ, bị cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp bạo lực khiến hơn 700 người thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận đã nhận được công hàm từ Đại sứ quán Bangladesh, nhưng từ chối bình luận thêm về vấn đề này.

Chính quyền lâm thời Bangladesh do nhà kinh tế đoạt giải Nobel Muhammad Yunus lãnh đạo đã nhiều lần chỉ trích Hasina kể từ khi bà bị phế truất. Ông Yunus cáo buộc Hasina chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ giam giữ và hành quyết ngoài vòng pháp luật đối với các đối thủ chính trị.

Tòa án tội phạm chiến tranh ở Dhaka đã phát lệnh bắt giữ bà Hasina và các cộng sự thân cận của bà. Chính phủ Bangladesh cũng đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ trong việc bắt giữ bà.

Mâu thuẫn giữa hai nước càng gia tăng khi bà Hasina từ New Delhi liên tục lên tiếng chỉ trích chính quyền của Yunus, đặc biệt là việc ông bị cáo buộc không bảo vệ được các nhóm thiểu số, đặc biệt là cộng đồng người Hindu.

Ấn Độ gần đây đã ngừng cấp thị thực cho công dân Bangladesh, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp liên quan đến y tế. Nhiều công dân Ấn Độ làm việc tại Bangladesh cũng đã rời đi vì lo ngại an ninh.

Căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang sau vụ bắt giữ một lãnh đạo tinh thần Hindu tại Bangladesh, cũng như các vụ tấn công vào cộng đồng thiểu số này. Đồng thời, một phái bộ ngoại giao Bangladesh tại Ấn Độ cũng bị tấn công, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ hai nước.

Yêu cầu dẫn độ được đưa ra chỉ hai tuần sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ đến Bangladesh. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi bà Hasina kết thúc 15 năm cầm quyền.

Hồng Hạnh (theo AFP, DW, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: