Báo cáo khí hậu Liên hợp quốc: Tốc độ nước biển dâng đã tăng gấp đôi

(CLO) Mực nước biển toàn cầu đang tăng với tốc độ hơn gấp đôi so với tốc độ trong thập kỷ đầu tiên đo đạc từ năm 1993 đến năm 2002 và đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết hôm thứ Sáu (21/4).

Cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc này cho biết trong một báo cáo về sự tàn phá của biến đổi khí hậu rằng sự tan chảy cực độ của sông băng và mức nhiệt đại dương cao kỷ lục góp phần khiến mực nước biển dâng trung bình 4,62 mm/năm trong giai đoạn 2013-2022.

bao cao khi hau lien hop quoc toc do nuoc bien dang da tang gap doi hinh 1

Mực nước biển dâng đe dọa nhấn chìm nhiều vùng đất trên thế giới. Ảnh: Reuters

Đó là khoảng gấp đôi tốc độ của thập kỷ đầu tiên được ghi nhận, 1993 đến 2002, dẫn đến mức tăng tổng thể hơn 10 cm kể từ đầu những năm 1990.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng ta đã thua cuộc chơi băng tan và nước biển dâng nên đó là một tin xấu”. Đó là bởi vì lượng khí nhà kính cao như vậy đã được thải ra nên mực nước sẽ tiếp tục dâng cao trong "hàng nghìn năm".

Mực nước biển dâng cao đe dọa một số thành phố ven biển và chính sự tồn tại của các quốc gia ở vùng trũng thấp như đảo Tuvalu, nơi có kế hoạch xây dựng một phiên bản kỹ thuật số của chính nó trong trường hợp bị nhấn chìm.

Báo cáo thường niên, được công bố một ngày trước Ngày Trái đất, cũng cho thấy băng biển ở Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái. Đại dương là nơi ấm nhất được ghi nhận, với khoảng 58% bề mặt của chúng trải qua một đợt nắng nóng.

Khoảng 15.000 người đã chết do tác động của đợt nắng nóng ở châu Âu năm ngoái, theo báo cáo của WMO.

Ông Taalas cho biết các kiểu thời tiết khắc nghiệt như vậy sẽ tiếp tục kéo dài đến những năm 2060 bất kể thế giới thực hiện các bước nào để giảm lượng khí thải. Nhưng ông nói rằng vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế sau đó.

"Tin tốt là chúng ta có thể loại bỏ dần xu hướng tiêu cực này và thậm chí đạt đến giới hạn 1,5 độ C", ông nói, đồng thời lưu ý đến các kế hoạch khí hậu đầy tham vọng hơn từ các nước G7 có thể giúp thế giới đạt được mục tiêu nhiệt độ trong hiệp ước khí hậu năm 2015 tại Paris.

Nhìn chung, WMO cho biết năm 2022 được xếp hạng là năm nóng thứ 5 hoặc thứ 6 được ghi nhận với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao gần 1,2 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, bất chấp tác động làm mát của hiện tượng khí hậu La Nina kéo dài 3 năm.

Các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo rằng thế giới có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và sự quay trở lại của hiện tượng El Nino làm thời tiết nóng lên.

Bùi Huy (theo WMO, U.N, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: