Báo chí - Doanh nghiệp: Tạo “xung lực mới” trong đồng hành, hợp tác…

Hợp tác 4 bên - bệ đỡ kịp thời, lan tỏa

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặt ra vấn đề “nâng lên cấp độ mới” trong bối cảnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW với nhiều nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt, trong Nghị quyết 41 cũng có nêu vấn đề “Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đội ngũ doanh nhân Việt Nam”. Điều này một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò quan trọng của báo chí trong phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế đất nước.

Vẫn nhớ, ngày 25/7/2023, Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… có thể coi là một dấu mốc quan trọng, là sự cam kết đồng hành của Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ làm báo, đồng thời cũng là cơ sở để các nội dung của chương trình hợp tác được triển khai thành công, đạt được các mục tiêu đề ra.

Với sự chung tay, góp sức của 4 cơ quan, Chương trình phối hợp công tác với những “cam kết” cụ thể, hữu ích đã tạo điều kiện và xung lực mới cho sự đồng hành, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và giới báo chí - truyền thông, hướng đến cùng thành công và cùng đóng góp thực hiện mục tiêu lớn: đưa nước ta đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc.

bao chi doanh nghiep tao xung luc moi trong dong hanh hop tac hinh 1

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 25/7/2023.

Các nội dung trong chương trình phối hợp giữa 4 cơ quan trên đều hướng đến tạo nên mối quan hệ khăng khít, tin cậy giữa báo chí và doanh nghiệp, trong đó có cam kết khảo sát, đánh giá môi trường truyền thông báo chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; Truyền thông lan tỏa tinh thần và văn hoá kinh doanh từ các gương “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”; Hỗ trợ các cơ quan báo chí chuyển đổi số; bồi dưỡng đào tạo kiến thức kinh tế cho lãnh đạo cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp, doanh nhân về quan hệ báo chí; Thiết lập cơ chế phối hợp giữa 4 cơ quan để tiếp nhận và xử lý các quan hệ báo chí, truyền thông và doanh nghiệp, tạo lập môi trường truyền thông báo chí lành mạnh, công bằng, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Các hoạt động phù hợp khác theo sáng kiến, đề xuất và sự đồng thuận của các bên…

Trên thực tế, trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI, các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan đã tổ chức các Diễn đàn báo chí đồng hành với Doanh nghiệp như Diễn đàn “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững 2024”, diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp”.

Đặc biệt, tại Hội Báo Toàn quốc 2024, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã dành một phiên đặc biệt với chủ đề “Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo”. Lần đầu tiên đại diện báo chí, doanh nghiệp và các công ty quảng cáo ngồi lại với nhau để bàn luận về khả năng hợp tác thúc đẩy quảng bá thương hiệu và hỗ trợ báo chí…

Và cũng là lần đầu tiên, Hội Báo Toàn quốc 2024 có chủ trương triển khai trưng bày các sản phẩm OCOP, với gần 70 gian hàng của nhiều tỉnh, thành phố… Bên cạnh các gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tại Hội Báo Toàn quốc, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đều phối hợp với các sở, ngành tại địa phương tham gia gian trưng bày và bán các sản phẩm OCOP.

Đây là hoạt động mới tại Hội Báo Toàn quốc 2024, nhưng nhận được sự quan tâm từ các địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền và thu hút đông đảo công chúng. Sự có mặt số lượng lớn gian hàng sản phẩm OCOP đã khẳng định sức hút và vai trò của truyền thông, báo chí trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cũng như một minh chứng mạnh mẽ trong sự đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp…

Cho niềm tin bền chặt và phát triển bền vững

Tiếp tục hành trình xây dựng niềm tin bền chặt và cùng phát triển bền vững, ông Lê Quốc Minh cho rằng: “Báo chí cần doanh nghiệp, không phải với tư cách các nhà quảng cáo có thể mở hầu bao nuôi sống báo chí, mà như những nguồn thông tin minh bạch, chính xác, tạo ra giá trị tin cậy cao đối với bạn đọc. Ngược lại, doanh nghiệp cần báo chí với tư cách các kênh truyền thông trung lập, mạnh mẽ, hiệu quả, để thông điệp truyền thông của doanh nghiệp được lan tỏa tới công chúng”.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết từ năm 2022, VCCI và Hội Nhà báo Việt Nam đều đặt vấn đề đạo đức, văn hóa lên trên hết. “Chúng tôi kêu gọi thúc đẩy xây dựng văn hóa trong các cơ quan báo chí. Chúng tôi nhấn mạnh văn hóa chính là điểm tựa giúp chúng ta khác biệt và phát triển bền vững, từ gốc văn hóa chúng ta lấy làm nền để hoạt động kinh doanh và phát triển. VCCI và Hội Nhà báo đều có chung quan điểm về hợp tác, nhấn mạnh về vấn đề văn hóa” - ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Trong câu chuyện hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI cũng như giữa báo chí và doanh nghiệp, theo ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ nhà báo cần đồng hành trên năm phương diện chính: nâng cao nhận thức chính trị, thúc đẩy văn hóa kinh doanh và văn hóa báo chí, tuyên truyền chính sách, hợp tác nâng cao năng lực và đấu tranh với những sai trái trong kinh doanh để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng.

“Việc có những nguyên tắc thống nhất chung giúp cho việc nhận diện đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo ra sức mạnh mềm của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tạo áp lực xã hội để hạn chế tiêu cực trong giới doanh nhân, ngăn chặn trước những vi phạm có thể xảy ra… Khi có một vấn đề liên quan đến phạm trù đạo đức thì người ta sẽ luôn phải cân nhắc giữa việc có làm hay không làm? Khi những hành vi bị cả xã hội, cả cộng đồng doanh nhân coi là vi phạm đạo đức thì đó là một rào cản rất lớn mà các doanh nhân cần phải tính toán, xem xét trước khi hành động…” - ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, sự hợp tác giữa hai lực lượng này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và văn minh. Một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là, báo chí đang thiếu những bài chuyên sâu, bổ ích, có kiến thức mới, góc nhìn mới, mở ra hướng vận dụng, ứng dụng, giải pháp… Tại Diễn đàn Tổng Biên tập 2024 do Hội Nhà báo Việt Nam giao cho Báo Nhà báo và Công luận tổ chức ngày 21/9 vừa qua tại Phan Thiết bàn về “báo chí giải pháp” đã “điểm huyệt” rất trúng câu chuyện này.

Ở góc độ phát triển báo chí, đặc biệt là báo chí giải pháp, ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông cho rằng cần quan tâm nhất là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Tầm nhìn của các cơ quan báo chí, năng lực của phóng viên viết về lĩnh vực kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp là rất quan trọng. Báo chí giải pháp được đặt ra, ở góc độ nào đó cũng chính là một cách nâng cấp giá trị bản thân và mối quan hệ với doanh nghiệp trong tình hình mới. Đặc biệt, Việt Nam đang hội nhập quốc tế nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt nhịp với luật thương mại quốc tế rồi những rào cản kỹ thuật… Trong bối cảnh đó, báo chí đồng hành với doanh nghiệp Việt như thế nào?… chính là câu hỏi mà giới doanh nhân đã và đang đòi hỏi và chờ đợi từ báo chí trong hành trình tới.

Có thể nói, những chính sách, những hành động cụ thể đã và đang tạo nên “xung lực mới” cho sự đồng hành được “nâng cấp” trên thực tiễn, góp phần giúp mối quan hệ hợp tác tương hỗ, cộng sinh giữa báo chí và doanh nghiệp thêm bền chặt và niềm tin với nhau thêm sâu sắc hơn. Trong đó, những cam kết hợp tác 4 bên, đặc biệt là hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI sẽ tiếp tục là những “cam kết” thúc đẩy hơn nữa tinh thần “đồng cam, cộng khổ” giữa báo chí và doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Hà Vân

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: