Bạo loạn nhà tù khiến 5 cảnh sát thiệt mạng, Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp

(CLO) Ít nhất 5 cảnh sát Ecuador đã thiệt mạng hôm thứ Ba (1/11) trong các cuộc bạo loạn chống lại việc vận chuyển tù nhân từ các trại giam quá đông và bạo lực. Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở 2 tỉnh.

Tổng thống Lasso đã đổ lỗi các vụ bạo loạn, bao gồm cả từ bên trong lẫn từ bên ngoài nhà tù, là do các băng đảng ma túy chống lại những nỗ lực của Chính phủ Ecuador trong việc việc chuyển tù nhân sang trại giam khác.

bao loan nha tu khien 5 canh sat thiet mang ecuador ban bo tinh trang khan cap hinh 1

Một chiếc ô tô phát nổ liên quan đến các hoạt động bạo loạn nhà tù ở Pascuales, Guayaquil, Ecuador vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ông Lasso cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến rằng các vụ tấn công diễn ra vào vào đêm thứ Hai và sáng sớm thứ Ba, bao gồm 9 vụ nổ ở hai thành phố, là một lời tuyên chiến công khai của các băng đảng.

Lasso nói: “Những gì đã xảy ra từ đêm qua đến hôm nay ở Guayaquil và Esmeraldas cho thấy rõ ràng những giới hạn mà tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sẵn sàng vượt qua. Chúng tôi đang thực hiện những biện pháp khiến chúng lo sợ, do đó phản ứng dữ dội".

Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh Guayas và Esmeraldas, nơi lực lượng an ninh sẽ tăng cường hoạt động và lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 9 giờ tối theo giờ địa phương. Ông Lasso, người phải hủy chuyến công du đến Mỹ vì các vụ tấn công, đã nhiều lần sử dụng các tuyên bố khẩn cấp để cố gắng chống lại bạo lực.

Cảnh sát cho biết 6 vụ nổ đã được báo cáo vào sáng sớm thứ Ba tại một số khu vực của thành phố Guayaquil, miền tây nước này. Hai trong số các cảnh sát đã thiệt mạng là trong một cuộc tấn công vào một chiếc xe tuần tra ở ngoại ô.

Ba sĩ quan khác đã bị giết trong thành phố và gần đó sau đó trong ngày. Ba vụ nổ đã được báo cáo ở Esmeraldas và 7 quản giáo đã bị các tù nhân bắt làm con tin để phản đối việc chuyển tù nhân. Cơ quan quản lý nhà tù SNAI cho biết các quản giáo này đã được thả sau khi thương lượng.

Hệ thống nhà tù của Ecuador vốn đã phải đối mặt với các vấn đề trong nhiều thập kỷ qua, nhưng bạo lực trong nhà tù đã tăng mạnh kể từ cuối năm 2020, giết chết ít nhất 400 người.

SNAI cho biết 515 tù nhân cho đến nay đã được chuyển đi khỏi nhà tù bao lực nhất đất nước Penitenciaria đến những nơi khác. Việc vận chuyển nhằm mục đích giảm bớt tình trạng quá tải và đảm bảo an toàn cho các tù nhân khác.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: