Bạo lực băng đảng bùng phát ở Haiti

(CLO) Một làn sóng hoảng loạn đã xuất hiện ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào thứ Năm khi bạo lực băng đảng bùng phát dữ dội.

Các cuộc đụng độ vũ trang liên quan đến các băng nhóm, cảnh sát và dân phòng diễn ra cùng ngày Thủ tướng Haiti Ariel Henry đến Kenya để đàm phán về việc triển khai một phái đoàn an ninh đa quốc gia tại quốc gia này và được Liên hợp quốc hậu thuẫn.

Các nhân chứng cho biết đến giữa trưa, hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp trong thành phố đã đóng cửa và hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi khu vực trung tâm thành phố bằng cách đi bộ hoặc phương tiện công cộng.

Các đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được triển khai khắp thành phố và công đoàn cảnh sát quốc gia SYNAPOHA cho biết 4 sĩ quan đã thiệt mạng, trong đó có một chánh thanh tra.

Hãng hàng không Sunrise Airways của Haiti đã tạm dừng các chuyến bay khi bạo lực bùng phát, một phát ngôn viên của hãng cho biết. Người này đồng thời cho biết thêm các vụ nổ súng gần sân bay thủ đô đã khiến mọi người gặp nguy hiểm.

Thủ tướng Henry- người lên nắm quyền sau vụ ám sát tổng thống cuối cùng của đất nước vào năm 2021, đã cam kết sẽ từ chức vào đầu tháng 2, nhưng sau đó cho biết an ninh trước tiên phải được thiết lập lại để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Kể từ đó, các băng nhóm bạo lực đã mở rộng lãnh thổ và hiện được cho là đã kiểm soát phần lớn thủ đô. Liên hợp quốc ước tính cuộc xung đột đã giết chết gần 5.000 người vào năm ngoái và khiến khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi giao tranh đã ngăn cản khả năng tiếp cận thực phẩm và dịch vụ y tế.

Một phát ngôn viên của Liên hợp quốc hôm thứ Năm cho biết 5 quốc gia đã chính thức thông báo cho Liên hợp quốc về ý định đóng góp nhân sự cho lực lượng quốc tế, điều mà ông Henry đã yêu cầu khẩn cấp vào năm 2022.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: