Khoảng 20.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 14/6, chỉ cách địa điểm tổ chức hội nghị G7 ở Pháp một quãng ngắn. Cuộc tuần hành ban đầu diễn ra trong hòa bình nhưng căng thẳng gia tăng khi một số người biểu tình bắt đầu nhắm vào những gì họ cho là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản và hệ thống bá quyền toàn cầu.
Một chiếc xe Tesla đang đỗ trên đường đã bị phóng hỏa, trong khi cửa kính tại một văn phòng của Liên hợp quốc bị đập vỡ.
Một số người biểu tình đã tháo gạch lát đường để ném vào lực lượng an ninh. Cảnh sát chống bạo động sau đó sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Nhiều người dân và trẻ em có mặt trong khu vực bị ảnh hưởng bởi hơi cay giữa thời tiết nắng nóng.
Các cuộc biểu tình phản đối G7 đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều kỳ hội nghị trong những năm qua. Người tham gia thường sử dụng dịp này để lên tiếng về các vấn đề như chủ nghĩa tư bản, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế và quyền lực của các tập đoàn lớn.
Nhiều người biểu tình cho rằng G7 là biểu tượng của sự tập trung quyền lực chính trị và kinh tế vào tay một nhóm nhỏ các quốc gia giàu có. "Đối với tôi, đây là cuộc gặp của những người giàu có. Nó cho thấy người giàu tiếp tục giàu hơn trong khi người nghèo bị bỏ lại phía sau", người biểu tình Pippa Saugy nói.
Việc chiếc xe Tesla trở thành mục tiêu cũng được cho là liên quan đến hình ảnh của tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu hãng xe điện này và cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuần trước, Musk được truyền thông nhắc đến như tỷ phú đầu tiên trên thế giới đạt mức tài sản hơn 1.000 tỷ USD.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Evian-les-Bains, thành phố bên bờ hồ Geneva. Sự kiện quy tụ lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản cùng các đại diện của Liên minh châu Âu.
Các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine dự kiến sẽ là những chủ đề trọng tâm của hội nghị. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng được cho là sẽ thảo luận về tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Trước cuộc biểu tình, giới chức Geneva đã tăng cường các biện pháp an ninh. Nhiều cửa hàng tại trung tâm thành phố đóng cửa và hàng trăm cảnh sát chống bạo động được triển khai do lo ngại nguy cơ xảy ra bạo lực.
Tuy nhiên, một số người tham gia biểu tình cho rằng sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh nhằm gây áp lực và khiến người dân e ngại khi xuống đường bày tỏ quan điểm.