Nhóm G7 dự định xả kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

(CLO) G7 và IEA sẵn sàng xả 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ chiến lược nhằm đối phó tình trạng thâm hụt 5 triệu thùng mỗi ngày tại vùng Vịnh.

Nhóm G7 gồm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới bày tỏ sự đồng thuận về mặt nguyên tắc đối với việc sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm ổn định thị trường trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị thắt chặt do tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz.

770-202603120635361.png
Quốc kỳ các quốc gia thuộc nhóm G7. Ảnh: Oil Price

Trong tuyên bố gửi qua email cho Bloomberg ngày thứ Tư, các bộ trưởng năng lượng G7 cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA để theo dõi diễn biến thị trường năng lượng.

Nhóm khẳng định sẵn sàng thực hiện những biện pháp chủ động nhằm đối phó tình huống hiện tại, trong đó có việc sử dụng kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết.

Một ngày trước đó, IEA đã chủ trì cuộc họp với các bộ trưởng năng lượng G7 tại Paris để thảo luận về căng thẳng Trung Đông và khả năng áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết nhóm đã xem xét toàn bộ các phương án có thể sử dụng để ổn định thị trường, bao gồm việc tung ra một phần kho dự trữ dầu khẩn cấp của các quốc gia thành viên.

Theo IEA, các nước thành viên, chủ yếu là các nền kinh tế phát triển, đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ công cộng, chưa kể khoảng 600 triệu thùng trong kho của các doanh nghiệp được duy trì theo yêu cầu bắt buộc của chính phủ.

Thông tin rằng IEA đề xuất đợt giải phóng kho dự trữ lớn nhất từ trước đến nay đã khiến giá dầu giảm mạnh trong phiên thứ Ba, kéo giá Brent xuống dưới 90 USD một thùng.

Diễn biến này cũng được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường tin vào nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chiến sự tại Iran đang “gần như hoàn tất”.

Tuy nhiên, sang ngày thứ Tư, giá dầu lại tăng trở lại khoảng 2% trong phiên giao dịch tại châu Á khi thị trường cố gắng ước tính mức độ thiệt hại của nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông và khoảng thời gian có thể bị gián đoạn.

Các quốc gia sản xuất dầu lớn tại vùng Vịnh đã tăng cường cắt giảm sản lượng và hiện đang giảm tổng cộng hơn 5 triệu thùng mỗi ngày.

Việc vận chuyển dầu thô gần như đình trệ qua eo biển Hormuz đang bắt đầu tác động đến hoạt động khai thác ở thượng nguồn, khiến nguồn cung khu vực bị thu hẹp mạnh hơn nữa.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: