G7 nói có thể dùng kho dự trữ dầu để cứu thị trường năng lượng

(CLO) Các bộ trưởng năng lượng của G7 tuyên bố sẵn sàng triển khai “mọi biện pháp cần thiết” nhằm ứng phó với đà tăng của giá dầu thô do căng thẳng Trung Đông.

Trong tuyên bố ngày 11/3, các bộ trưởng năng lượng G7 cho biết họ sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do chiến sự Trung Đông. Một trong những phương án được tính đến là sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược nếu tình hình xấu đi.

Nhóm cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và các đối tác khác để theo dõi diễn biến thị trường. “Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết cùng với các thành viên IEA”, tuyên bố nêu rõ.

untitled(1).png
Cơ sở lưu trữ dầu trong hệ thống kho dự trữ chiến lược, nguồn cung khẩn cấp có thể được sử dụng khi thị trường biến động. Ảnh: GI

Tuy vậy, Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Pháp Roland Lescure cho biết hiện chưa có quyết định cụ thể nào về việc giải phóng dầu từ kho dự trữ. Ông nhấn mạnh các nước cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng ngay cả khi eo biển Hormuz chưa thể hoạt động bình thường, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn có thể được bù đắp từ những khu vực khác.

Tuyên bố của các bộ trưởng năng lượng G7 được đưa ra trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - lãnh đạo quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên G7 - dự kiến chủ trì một cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo nhóm để thảo luận về tác động kinh tế của xung đột Trung Đông.

Trước đó một ngày, các nước thành viên IEA đã họp khẩn tại Paris nhằm đánh giá mức độ an toàn của nguồn cung năng lượng và khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ trong trường hợp thị trường tiếp tục biến động.

Theo Wall Street Journal ngày 10/3, IEA đang xem xét khả năng xả lượng dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay để hạ nhiệt giá dầu. Con số này có thể vượt mức 182 triệu thùng mà các nước thành viên đã giải phóng vào năm 2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đã biến động mạnh từ cuối tháng trước, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu tại các nước vùng Vịnh và làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới.

Hiện các quốc gia thành viên IEA đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp thuộc sở hữu nhà nước, cùng khoảng 600 triệu thùng dầu dự trữ do ngành công nghiệp nắm giữ theo yêu cầu của chính phủ.

IEA được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 để điều phối phản ứng của các nước tiêu thụ năng lượng khi nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Theo quy định của cơ quan này, mỗi nước thành viên phải duy trì lượng dự trữ dầu tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: