Bạo lực trong nhà tù ở Ecuador, ít nhất 68 người chết

(CLO) Chính phủ cho biết hôm thứ Bảy (13/11), ít nhất 68 tù nhân đã thiệt mạng và hơn hai chục tù nhân bị thương trong vụ bạo lực tại nhà tù Penitenciaria del Litoral của Ecuador.

Nhà tù nằm ở phía nam thành phố Guayaquil, cũng là nhà tù nơi 119 tù nhân đã bị giết vào cuối tháng 9 trong vụ bạo lực nhà tù tồi tệ nhất đất nước.

bao luc trong nha tu o ecuador it nhat 68 nguoi chet hinh 1

Bạo lực trong các nhà tù thường xuyên xảy ra tại Ecuador do tranh chấp quyền lực giữa các băng đảng - Ảnh: Reuters

Chính phủ đã đổ lỗi cho các cuộc tranh chấp giữa các băng đảng buôn bán ma túy để kiểm soát các nhà tù là nguyên nhân dẫn đến bạo lực.

Hàng chục người đã tập trung bên ngoài nhà tù để chờ tin tức của những người thân, nhiều người cho biết họ đã không nghe tin gì kể từ chiều thứ Sáu (12/11).

Cristina Monserrat, 58 tuổi, vẫn chưa nhận được tin tức gì về người em trai đã ngồi tù một năm.

Monserrat nói: “Những gì đang xảy ra bên trong thật đáng trách, con người giết nhau và điều đáng buồn nhất là họ không có lương tâm".

Monserrat nói thêm rằng, chính quyền của Tổng thống Guillermo Lasso phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người nghèo. Hệ thống nhà tù của Ecuador đã trở thành tâm điểm chú ý trong những năm gần đây vì tình trạng quá tải, điều kiện vệ sinh kém và tội phạm có tổ chức.

Vào tháng 9, ông Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với hệ thống nhà tù, và cho phép quân đội hỗ trợ kiểm soát các nhà tù.

Hôm thứ Bảy (13/11), Tổng thống kêu gọi tòa án hiến pháp cho phép quân đội vào các nhà tù, thay vì chỉ cung cấp an ninh bên ngoài.

Làn sóng hỗn loạn

Thống đốc tỉnh Guayas, ông Pablo Arosemena, cho biết trong một cuộc họp báo nói rằng, vụ hỗn loạn mới nhất bắt nguồn từ khoảng trống quyền lực sau khi thủ lĩnh băng đảng được thả.

Đã có một làn sóng bạo lực trong các nhà tù của đất nước Nam Mỹ này, nơi giam giữ khoảng 39.000 tù nhân, kể từ vụ giết Rasquina vào tháng 12 năm 2020, thủ lĩnh băng đảng Los Choneros, chỉ vài tháng sau khi hắn ra tù.

Các quan chức cho biết vào thời điểm đó, cái chết của Rasquina đã để lại một khoảng trống quyền lực vì các băng nhóm ít nổi tiếng hơn đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát các nhà tù ở Ecuador. Các cuộc cạnh tranh băng đảng có liên quan đến sự cạnh tranh để liên minh buôn bán ma túy với các băng đảng quốc tế.

Các quan chức cho biết một vụ việc hồi tháng Hai khiến 79 người bị giam giữ thiệt mạng là phản ứng trước cái chết của Rasquina. 22 người khác chết trong một cuộc bạo động hồi tháng Bảy.

Thống đốc Arosemena cho biết: “Chúng tôi đang chiến đấu chống lại nạn buôn bán ma túy, chống lại các băng nhóm tội phạm tranh giành lãnh thổ trong và ngoài nhà tù để phân phối ma túy”.

Văn phòng tổng chưởng lý Ecuador cho biết một số người thiệt mạng trong vụ bạo động hồi tháng 9 tại Penitenciaria del Litoral đã bị chặt đầu hoặc thiêu sống, và hàng chục người bị thương. Tổng cộng 11 người được tìm thấy bị treo cổ trong nhà đền tội vào tháng 10, mà các nhà chức trách cho rằng có thể là do tự tử.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: