Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây gió mạnh tại các địa phương ven biển. Đến 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.
Khoảng 19h tối ngày 4/7, bão áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong hơn 2 giờ trước khi đổ bộ vào khu vực Móng Cái vào khoảng 22h cùng ngày. Đến khoảng 2h sáng 5/7, tâm bão đã di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và khu vực Vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió mạnh. Trong đó, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Móng Cái gió cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô gió cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25 m; Cửa Ông và Quảng Hà đều ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.
Cùng với gió mạnh, từ chiều 4/7 đến sáng 5/7, Quảng Ninh xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng tại Móng Cái, lượng mưa đo được lên tới 247,6 mm.
Hoàn lưu bão tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm
Đến 5h ngày 5/7, tâm bão ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63 km về phía Bắc. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.
Mặc dù tâm bão đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 tại khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.
Dự báo trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.
Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, bão số 1 (MAYSAK) là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Mặc dù cường độ không quá mạnh, mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11, nhưng bão có đặc điểm di chuyển chậm và thời gian ảnh hưởng kéo dài.
Đặc biệt, khi áp sát bờ, bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc.
Đông Bắc Bộ còn mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong sáng và trưa 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải, vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động mạnh. Ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sau khoảng 10h sáng gió trên đất liền sẽ giảm dần.
Về mưa, từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, hệ thống mây đối lưu phần phía nam hoàn lưu bão số 1 vẫn còn gây mưa lớn, dự báo khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ trên 120 mm; riêng Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mặc dù bão đã đi sang Trung Quốc và đang suy yếu, nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão vẫn còn ở mức cao. Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc Bộ. Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm hẳn.