(CLO) Ngày 7/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành công điện khẩn gửi các địa phương và đơn vị trong ngành, yêu cầu tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do hoàn lưu bão số 11 gây ra.
(CLO) Sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Quảng Tây (Trung Quốc), hoàn lưu bão số 11 tiếp tục gây mưa to đến rất to ở khu vực miền núi, trung du Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
(CLO) Hoàn lưu bão số 10 đã khiến Hà Nội mưa như trút nước suốt ngày 30/9, nhiều tuyến đường ngập sâu kéo dài từ sáng đến tối. Người dân phải vật lộn dắt xe, lội bộ trong dòng nước ngập, giao thông tê liệt nhiều giờ.
(CLO) Hồi 13h ngày 18/9, bão số 8 hình thành trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Cơ quan chức năng cảnh báo tàu thuyền tuyệt đối không đi vào khu vực nguy hiểm.
(CLO) Từ đêm 29/8 đến 31/8, mưa lớn trải rộng nhiều khu vực với cường suất cao, tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Một số nơi dự báo lượng mưa vượt ngưỡng 600mm, trong khi nhiều địa phương khác tiếp tục có dông, lốc, sét và gió giật mạnh.
(CLO) Sau khi đi vào đất liền tối 25/8, bão số 5 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hơn 44.000 người dân từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế phải sơ tán khẩn cấp để tránh bão.
(CLO) Dù thời tiết sáng nay tại thủ đô có hửng nắng, nhiều người dân không chủ quan, vẫn chủ động gia cố nhà cửa, ứng phó trước diễn biến khó lường của bão Wipha.
(CLO) Dự báo trong những giờ tới, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh miền Trung trong vùng ảnh hưởng của thiên tai. Đặc biệt, mực nước ở sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã lên trên báo động 3 và vẫn đang tiếp tục lên.
(CLO) Sáng nay (2/10), Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học "Thảm họa Làng Nủ - Nguyên nhân và giải pháp phòng tránh". Các nhà khoa học đã đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân gây ra thảm họa Làng Nủ.
(CLO) Bão số 3 (tên quốc tế Yagi) là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn với 6 đặc điểm chưa có tiền lệ. Tính đến hiện tại, đã có 344 người chết, mất tích (318 người chết, 26 người mất tích), 1.976 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.
(CLO) “Bão số 3 có sức gió mạnh nhất thế giới ghi nhận đến thời điểm hiện tại năm 2024. Khi có mặt tại Hải Phòng, chứng kiến cảnh gió bão quét qua đây, tôi thấy không khác gì những bộ phim bom tấn về chiến tranh", Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết .
(CLO) Cơn bão số 3 độ bộ miền Bắc vừa qua đã khiến 14 người chết, 176 người bị thương. Mưa lớn, gió mạnh cũng đã làm bị chìm, trôi dạt, mắc cạn, mất tích 38 phương tiện; hư hỏng, tốc mái 744 nhà; hư hỏng 2 trường học và hư hại 9.028 ha lúa, hoa màu…
(CLO) Sau khi bão số 3 độ bộ vào Hà Nội đêm qua (7/9), hàng loạt cây xanh, cổ thụ bị bật gốc gãy đổ vào nhà dân, tường rào thậm chí hàng loạt ô tô đã bị đè bẹp sau bão.
(CLO) Chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, đến hiện tại hơn 1 nửa cơn bão số 3 đã nằm trên đất liền, nhưng hoàn lưu bão đã bao trùm trên toàn bộ miền Bắc. Người dân thời điểm này tuyệt đối không được ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cao nhất.
(CLO) Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân ở các tỉnh ven biển, tuyệt đối không cố ra ngoài lúc mưa to gió lớn khi hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp; Đối với các tỉnh thành phố vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa phải tổ chức di dời ngay người dân và tài sản khi thấy không đảm bảo an toàn khu vực đang sinh sống.
(CLO) Cơn bão số 3 được Cơ quan khí tượng đánh giá là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Bão số 3 cũng là cơn bão đầu tiên đi vào Biền Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão.