Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật từ Tổng Biên tập cao tuổi nhất làng báo Việt Nam

Thứ năm, 29/08/2019 21:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/8 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao tặng các ấn phẩm báo chí qua các thời kỳ của Thời báo Kinh tế Việt Nam; hiến tặng hiện vật của Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Lễ trao tặng hiện vật. Ảnh: Hoàng Huy

Lễ trao tặng hiện vật. Ảnh: Hoàng Huy

Tham dự buổi Lễ có nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam; cùng các đồng chí Ban Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam tham dự có đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

đồng chí Nguyễn Thế Hào, Phó Tổng Biên tập Thường trực Thời báo Kinh tế Việt Nam phát biểu tại Lễ trao tặng hiện vật cho Bảo tàng. Ảnh: Hoàng Huy

đồng chí Nguyễn Thế Hào, Phó Tổng Biên tập Thường trực Thời báo Kinh tế Việt Nam phát biểu tại Lễ trao tặng hiện vật cho Bảo tàng. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại Lễ trao tặng hiện vật, đồng chí Nguyễn Thế Hào, Phó Tổng Biên tập Thường trực Thời báo Kinh tế Việt Nam mong muốn rằng qua những ấn phẩm báo chí và kỷ vật nghề báo của Giáo sư Đào Nguyên Cát được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ góp phần thể hiện một cách sinh động phần nào bức tranh báo chí cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam phát biểu tại Lễ trao tặng hiện vật. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam phát biểu tại Lễ trao tặng hiện vật. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam khẳng định rằng Bảo tàng Báo chí Việt Nam luôn coi những hiện vật trên là những tình cảm hết sức quý giá, đồng thời Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam xin hứa sẽ giữ gìn và giới thiệu rộng rãi nhất các di sản báo chí đó đến với công chúng trong, ngoài nước.

Được thành lập năm 1991, Thời báo Kinh tế Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được ra đời trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế của đất nước, để phục vụ kịp thời mọi công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước

Thời báo Kinh tế Việt Nam được Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đã sáng lập và liên tục làm Tổng biên tập tờ báo từ khi thành lập đến nay (1991 - 2019). Là Tổng biên tập cao tuổi nhất làng báo Việt Nam, tuy đã 94 tuổi nhưng Giáo sư Đào Nguyên Cát vẫn đang ngày đêm đóng góp cho sự nghiệp báo chí.

Tập các số báo từ năm 1991 đến tháng 8 năm 2019 của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Tập các số báo từ năm 1991 đến tháng 8 năm 2019 của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Tại lễ trao tặng, các hiện vật được Thời báo Kinh tế Việt Nam tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam rất phong phú bao gồm Ấn phẩm Báo chí các thời kỳ (tập các số báo từ năm 1991 đến tháng 8 năm 2019); Bộ Atlat Việt Nam xuất bản năm 1946; Bộ Tổng tập Nghìn Năm Văn Hiến bao gồm 4 tập; Bức tượng đá cẩm thạch chân dung Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.

9 huân, huy chương của Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

9 huân, huy chương của Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Ngoài ra, tại buổi lễ, hiện vật của Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam cũng được ông hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bao gồm 9 huân, huy chương; 1 chiếc điện thoại cổ kỷ vật; khẩu súng săn được ông sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Một số hình ảnh hiện vật được trao tặng tại buổi lễ:

Bức tượng đá cẩm thạch chân dung Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng vào năm 2015. Ảnh: Hoàng Huy

Bức tượng đá cẩm thạch chân dung Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng vào năm 2015. Ảnh: Hoàng Huy

Khẩu súng săn ( súng gỗ dài) được Giáo sư Đào Nguyên Cát sử dụng để săn bắn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Hoàng Huy

Khẩu súng săn ( súng gỗ dài) được Giáo sư Đào Nguyên Cát sử dụng để săn bắn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Hoàng Huy

Chiếc điện thoại cổ của ông. Ảnh: Hoàng Huy

Chiếc điện thoại cổ của ông. Ảnh: Hoàng Huy

Trang báo số 33 Thời báo Kinh tế Việt Nam xuất bản ngày 24 năm 1997. Ảnh: Hoàng Huy

Trang báo số 33 Thời báo Kinh tế Việt Nam xuất bản ngày 24 năm 1997. Ảnh: Hoàng Huy

Bộ Tổng tập Nghìn Năm Văn Hiến bao gồm 4 tập. Ảnh: Hoàng Huy

Bộ Tổng tập Nghìn Năm Văn Hiến bao gồm 4 tập. Ảnh: Hoàng Huy

Hoàng Huy

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội