Bảo tàng Louvre thiệt hại 10 triệu euro vì đường dây gian lận vé kéo dài một thập kỷ

Văn phòng Công tố Paris hôm thứ Năm vừa thông báo tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến một mạng lưới gian lận vé quy mô lớn kéo dài hơn 10 năm tại bảo tàng Louvre. Mạng lưới này ước tính đã gây thiệt hại cho bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới khoản tiền lên tới 10 triệu euro.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 12/2024 sau khi ban quản lý Louvre đệ đơn khiếu nại về những bất thường trong hệ thống soát vé.

Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: CC BY-SA 3.0
Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Theo đó, hai hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc bị phát hiện thường xuyên đưa các đoàn khách vào tham quan bằng cách sử dụng một tấm vé duy nhất cho nhiều người khác nhau.

Hoạt động giám sát và nghe lén điện thoại được cho là đã xác nhận việc tái sử dụng vé nhiều lần, đồng thời nhóm này cố tình xé lẻ du khách để né tránh "phí thuyết trình" bắt buộc dành cho hướng dẫn viên.

Hai nhân viên của bảo tàng đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận tiền mặt từ các hướng dẫn viên để giúp các đoàn khách lậu vượt qua khâu kiểm tra.

Cơ quan điều tra cho biết mạng lưới này có thể đã đưa tới 20 nhóm du khách mỗi ngày vào bảo tàng trong suốt 10 năm qua. Số tiền bất chính được cho là đã được đầu tư vào bất động sản tại Pháp và Dubai.

Hơn 957.000 euro tiền mặt đã bị thu giữ, trong đó có 67.000 euro ngoại tệ, cùng 486.000 euro bị phong tỏa trong các tài khoản ngân hàng.

Hiện tại, các nghi phạm đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng gồm gian lận có tổ chức, rửa tiền, tham nhũng, làm giả tài liệu và tiếp tay cho nhập cảnh trái phép.

Văn phòng công tố cũng cho biết có nghi vấn về một vụ gian lận vé tương tự tại Cung điện Versailles, song chưa công bố thêm chi tiết.

Hồi tháng 10 vừa qua, Louvre cũng trở thành tâm điểm chú ý khi bị đột nhập và lấy đi số báu vật hoàng gia trị giá 88 triệu euro. Dù một số nghi phạm đã bị bắt, nhưng những bảo vật này vẫn chưa được tìm thấy.

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cỡ chữ bài viết: