(CLO) Sau những cú sảy chân liên tiếp của các ông lớn như Brazil, Tây Ban Nha hay Bỉ ở những ngày thi đấu trước, Pháp và Argentina đã phần nào lấy lại vị thế cho nhóm ứng viên vô địch bằng những chiến thắng thuyết phục. Tâm điểm chú ý giờ đây đang hướng về sự xuất hiện của Bồ Đào Nha và Anh vào rạng sáng mai.
(CLO) Chỉ còn 3 ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ (11/6). Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đã chỉ ra Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh và Brazil là những ứng viên hàng đầu có thể lật đổ nhà đương kim vô địch Argentina.
(CLO) World Cup 2026 sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng khi giải đấu lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển. Trong số 12 bảng đấu, bảng I với sự hiện diện của Pháp, Senegal, Na Uy và Iraq được đánh giá khó khăn nhất, trong khi các ông lớn như Argentina, Tây Ban Nha hay Brazil đều rất thuận lợi ở giai đoạn đầu hành trình chinh phục ngai vàng.
(CLO) Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ trên khắp nước Pháp sau khi các cổ động viên của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) ăn mừng chức vô địch Champions League bằng những hành động quá khích trong đêm 30/5.
(CLO) Vào ngày 22/5, bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu tại Pháp, đã đưa ra tuyên bố gây chú ý khi khẳng định sẽ rút nước này khỏi bộ chỉ huy quân sự tích hợp của NATO nếu bà đắc cử tổng thống vào năm tới.
(CLO) Sự quan tâm ngày càng lớn từ các doanh nghiệp Pháp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính đổi mới cao, cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư châu Âu.
(CLO) Phủ Tổng thống Pháp ngày 14/4 đã từ chối cho phép các điều tra viên vào khám xét Điện Élysée, trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến các lễ tưởng niệm quốc gia.
(CLO) Sáng 7/4, một đoàn tàu cao tốc TGV chở khoảng 250 hành khách đã đâm vào một xe tải quân sự ở miền bắc nước Pháp, khiến 28 người thương vong.
(CLO) Hàn Quốc và Pháp nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức "đối tác chiến lược toàn cầu", trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2-3/4.
(CLO) Sự hiện diện quân sự của Pháp tại Trung Đông đang ngày càng gia tăng, nhưng đi kèm với đó là những dấu hiệu rõ nét về giới hạn tài chính, vật chất và chính trị của Paris.
(CLO) Trước tình trạng các đàn sói đang mở rộng địa bàn hoạt động sát các vùng nông nghiệp và thành phố lớn, chính quyền Pháp cho phép tiêu diệt khoảng 200 con sói trong năm nay.
(CLO) Ngày 6/2, Pháp và Canada đã chính thức khai trương các văn phòng lãnh sự tại Nuuk, thủ đô của Greenland, nhằm thắt chặt mối quan hệ ở khu vực Bắc Cực trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.